Nhật Bản lên kế hoạch mở tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng

Bạch Dương| 29/09/2020 10:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang có kế hoạch mở 4 văn phòng đại diện ngoại giao mới ở nước ngoài vào Năm Tài chính 2021, trong đó có một tổng lãnh sự quán ở Đà Nẵng, Việt Nam.

Nhật Bản lên kế hoạch mở tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng

Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng

Nhật báo Yomiuri (Nhật Bản) ngày 28/9 đưa tin, ngoài tổng lãnh sự quán tại thành phố Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam, 3 cơ quan đại diện ngoại giao còn lại nằm trong kế hoạch nói trên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản gồm có: một tổng lãnh sự quán ở tỉnh Siem Reap (Campuchia); một văn phòng lãnh sự ở Noumea thuộc vùng lãnh thổ New Caledonia của Pháp ở Nam Thái Bình Dương; và một văn phòng ngoại giao ở Eritrea, Đông Bắc châu Phi.

Nhật báo Yomiuri cũng cho biết, tính đến tháng 1/2020, Nhật Bản có 227 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.

Trước đó, ngày 6/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam chấp thuận đề nghị của Nhật Bản về lập Văn phòng Lãnh sự tại thành phố Đà Nẵng.

Cùng ngày (6/1), Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng đã tiếp Phó Đại sứ Nhật Bản tại Hà Nội Shinichi Asazuma và trao công hàm chấp thuận mở Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng với khu vực lãnh sự bao gồm 4 tỉnh thành: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng chúc mừng việc thành lập Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng; hi vọng Văn phòng đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy giao lưu, tăng cường hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung; thành phố Đà Nẵng, các tỉnh miền Trung và Nhật Bản nói riêng.

Khi đó, Phó Đại sứ Nhật Bản Asuzama cho biết nước này sẽ xem xét để nâng cấp Văn phòng Lãnh sự lên Tổng Lãnh sự quán.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản lên kế hoạch mở tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng