Nguồn lây nhiễm Covid-19 ở Italy vẫn là “ẩn số”

Hà Kim (Theo CNN)| 25/02/2020 11:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Số ca lây nhiễm Covid-19 ở Italy tăng thêm 72 người, nâng tổng số người nhiễm lên 229, song giới chức vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

CNN dẫn lời 1 quan chức y tế Italy cho biết, nước này ghi nhận 229 ca nhiễm Covid-19, trong đó 7 người đã tử vong. 101 người đang điều trị trong bệnh viện, 27 người được chăm sóc đặc biệt.

Vùng Lombardy, khu vực ở phía bắc Italy với thủ phủ Milan, ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 172 trường hợp, trong đó 5 người tử vong. Ít nhất 10 thị trấn miền bắc Italy với dân số khoảng 50.000 người đã bị phong tỏa từ ngày 23/2 để ngăn virus lây lan. Thủ đô Milan của Italy cũng đã có người mắc Covid-19.

Nguồn lây nhiễm Covid-19 ở Italy vẫn là “ẩn số”

Nguồn lây nhiễm Covid-19 ở Italy vẫn là “ẩn số”

Hiện Italy đang là ổ dịch Covid-19 lớn thứ tư trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc và du thuyền Diamond Princess. Chính quyền vùng Lombardy và Veneto, nơi dịch Covid-19 bùng phát và đang lây lan nhanh chóng, đã yêu cầu các trường học ngừng hoạt động trong ít nhất một tuần, đóng cửa bảo tàng, rạp chiếu phim, đồng thời hủy hai ngày cuối của lễ hội Venice.

Đến thời điểm hiện tại, Italy vẫn đang trong quá trình tìm kiếm bệnh nhân số 0, người được cho là bệnh nhân đầu tiên lây nhiễm dịch Covid-19. Điều quan trọng của việc xác định này là tìm hiểu lịch sử dịch tễ của người đó, ông/bà ấy đến từ đâu để tìm ra cách ngăn chặn chuỗi lây nhiễm.

Luca Zaia, thống đốc vùng Veneto chia sẻ, hiện họ không có tin tức nào về bệnh nhân số 0, vì vậy rất khó để dự đoán các trường hợp mới có thể xảy ra.

Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 37 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019. Toàn thế giới ghi nhận gần 80.000 người nhiễm Covid-19, 2.699 người chết và 25.282 người bình phục.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cho biết dịch Covid-19 chưa phải đại dịch nhưng có khả năng trở thành đại dịch nếu các quốc gia không hợp tác để làm chậm sự lây lan.

Một nhóm chuyên gia WHO vừa kết thúc nhiệm vụ tại Trung Quốc, báo cáo rằng dịch bệnh đã lên đỉnh điểm từ ngày 23/1 đến ngày 2/2 và số ca bệnh đã giảm dần, song sự gia tăng đột biến các ca nhiễm ở Hàn Quốc, Italy và Iran rất đáng lo ngại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguồn lây nhiễm Covid-19 ở Italy vẫn là “ẩn số”