Mỹ khởi động lại cuộc đàm phán với Taliban

Trâm Anh (theo AFP)| 05/12/2019 15:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đặc phái viên Zalmay Khalilzad đã đến Kabul để gặp Tổng thống Ashraf Ghani, chưa đầy một tuần sau khi Trump đến thăm Afghanistan và thông báo về việc quay lại đàm phán.

Ba tháng sau khi Tổng thống Donald Trump đột ngột dừng các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, đặc phái viên của nước này về Afghanistan sẽ sớm nối lại các cuộc đàm phán với Taliban để nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn.

Mỹ khởi động lại cuộc đàm phán với Taliban

Đặc phái viên Zalmay Khalilzad trong những tuần gần đây đã liên tục thực hiện các chuyến đi vòng quanh các quốc gia khác nhau với nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Afghanistan, bao gồm cả Pakistan

Đặc phái viên Zalmay Khalilzad đã đến Kabul để gặp Tổng thống Ashraf Ghani, chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Trump đến thăm Afghanistan và thông báo về việc quay lại đàm phán.<_o3a_p>

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Khalilzad - một nhà đàm phán kỳ cựu của Mỹ sinh ra ở Afghanistan - sẽ tới Qatar để gặp Taliban sau các cuộc họp tại Kabul.<_o3a_p>

"Đại sứ Khalilzad sẽ tham gia lại các cuộc đàm phán với Taliban để thảo luận về các bước có thể dẫn đến các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan và giải quyết hòa bình chiến tranh, đặc biệt là giảm bạo lực dẫn đến ngừng bắn", một tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết.<_o3a_p>

Vào tháng 9, Hoa Kỳ và Taliban chuẩn bị ký kết một thỏa thuận trong đó Washington sẽ rút hàng ngàn binh sĩ ra khỏi Afghanistan để đổi lấy lời hứa ngăn chặn các phần tử cực đoan nước ngoài. <_o3a_p>

Thỏa thuận này cũng được dự kiến ​​sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Taliban và chính phủ ở Kabul và cuối cùng, một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được sau hơn 18 năm chiến tranh.<_o3a_p>

Nhưng cùng tháng đó, Tổng thống Trump đột ngột gọi nỗ lực kéo dài cả năm này đã "chết" và rút lại lời mời cho quân nổi dậy gặp nhau tại Hoa Kỳ sau khi một người lính Mỹ bị giết.<_o3a_p>

Trong chuyến thăm bất ngờ tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở Afghanistan vào tuần trước, ông Trump nói Taliban "muốn thực hiện một thỏa thuận".<_o3a_p>

Nhưng những người nổi dậy sau đó nói rằng "quá sớm" để nói về việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington.<_o3a_p>

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ khởi động lại cuộc đàm phán với Taliban