Lãnh đạo Hàn - Triều ra tuyên bố đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh

Hà Kim (Theo CNN)| 27/04/2018 10:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hy vọng qua cuộc gặp này hai miền sẽ không quay lại điểm xuất phát một lần nữa.

Theo đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có tuyên bố ngắn trước truyền thông trước khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử sáng nay 27/4 tại Nhà Hòa Bình ở làng Bàn Môn Điếm thuộc khu quân sự liên Triều.

CNN dẫn lời ông Kim Jong-un nhấn mạnh, những kỳ vọng về Thượng đỉnh liên Triều là rất lớn và cả hai quốc gia đã rút ra được bài học từ những lần thượng đỉnh trước đó rằng ngay cả khi đã đạt được những thỏa thuận tốt đẹp nhưng không thể thực thi được, chúng ta sẽ khiến người dân cảm thấy thất vọng.

Lãnh đạo Hàn - Triều ra tuyên bố đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh

Lãnh đạo Hàn - Triều tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều

Ông Kim hy vọng, những gì hai quốc gia đã đạt được trong 11 năm sẽ không bị lãng phí. Ông mong rằng, cuộc gặp lần này sẽ viết lên một chương mới trong quan hệ 2 nước. Ông Kim cũng cho biết, ông muốn có cuộc đối thoại “thẳng thắn” về các vấn đề hiện tại và hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ có “kết quả tốt”.

Đáp lại, ông Moon Jae-in tuyên bố: “Mùa xuân đang lan khắp Hàn Quốc. Tôi tin rằng, cuộc gặp mặt này là đặc biệt quan trọng đối với tất cả chúng ta. Điều này cũng đồng nghĩa với việc một gánh nặng lớn đang đặt nên lên vai tôi và Chủ tịch Kim Jong-un.

Ngoài ra, ông Moon cũng muốn bày tỏ sự khâm phục trước lòng dũng cảm và quyết định táo bạo của Chủ tịch Kim Jong-un. Bởi đây là lần đầu tiên, ông Kim Jong-un đã vượt qua đường phân giới quân sự vào phần đất Hàn Quốc để gặp thượng đỉnh cùng ông. Đường phân giới này giờ không còn là biểu tượng của sự chia rẽ mà đã trở thành biểu tượng hòa bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Hàn - Triều ra tuyên bố đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh