Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán 105 máy bay F-35 cho Nhật Bản

Bạch Dương| 10/07/2020 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kế hoạch mua 105 máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ mà Nhật Bản đưa ra đã được Washington tán thành. Tổng giá trị hợp đồng là 23 tỷ USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán 105 máy bay F-35 cho Nhật Bản

Máy bay chiến đấu F-35 của Lực lượng phòng vệ không quân Nhật Bản tham gia một buổi bay đánh giá tại sân tập Asaka của Lực lượng phòng vệ mặt đất ở Asaka, quận Saitama vào ngày 14/10/2018.

Defense News cho biết, Nhà Trắng đã thông báo cho Quốc hội nước này về hợp đồng nói trên. Như vậy, Nhật Bản đã tiến thêm một bước gần hơn để trở thành khách hàng nước ngoài lớn nhất của máy bay phản lực do Lockheed Martin sản xuất.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ trong vòng 30 ngày cần đưa ra ý kiến tán thành hoặc bác bỏ hợp đồng này.

Lầu Năm Góc lưu ý rằng việc cung cấp thiết bị kỹ thuật quân sự cho Nhật Bản sẽ tăng cường an ninh cho đồng minh chủ yếu của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chính phủ Nhật Bản trước đó đã đề nghị hợp đồng cung cấp 63 máy bay loại mới nâng cấp F-35A, 42 máy bay F-35B có khả năng cất cánh thẳng đứng, và 110 động cơ F135 đi kèm, bao gồm cả 5 bộ phụ tùng.

Loại máy bay tối tân F-35 sẽ thay thế máy bay F-4 Phantom được trang bị cho Nhật Bản trước đây, nay đã lỗi thời.

Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận rằng hợp đồng này đáp ứng lợi ích của Washington, bởi vì nó giúp đỡ cho Nhật Bản là một đồng minh lớn của Mỹ.

F-35 là loại máy bay tác chiến đa năng, được sản xuất để phục vụ cho nhu cầu quân sự của Mỹ và một số quốc gia đồng minh trong khuôn khổ dự án quốc phòng trị giá tới 399 tỷ USD của Lầu Năm Góc. Mục đích của đề án thiết kế F-35 là cạnh tranh với máy bay T-50 PAK FA của Nga.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán 105 máy bay F-35 cho Nhật Bản