Thay động mạch chủ nhân tạo thành công cho bệnh nhân

Thảo Nguyên| 30/01/2019 10:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật thành công thay động mạch chủ nhân tạo trong ổ bụng cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Trước đó, nam bệnh nhân P.V.M. (44 tuổi, trú tại xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. 

Qua khám lâm sàng và chụp cắt lớp, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị phình động mạch chủ trong ổ bụng, đoạn dưới thận, kéo dài xuống động mạch chậu gốc.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Chung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân M., sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật thay đoạn động mạch nhân tạo vào đoạn động mạch chủ bị phình tách ở ổ bụng của bệnh nhân.

Thay động mạch chủ nhân tạo thành công cho bệnh nhân

Các bác sĩ thăm hỏi sức khỏe, tặng hoa và quà cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Ảnh: H.Đồng

Ca phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân. Hiện tại, sau 11 ngày, bệnh nhân M. đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, ăn uống được.

Các bác sĩ cho biết, điều trị phình động mạch chủ bằng phương pháp thay đoạn động mạch nhân tạo chi phí thấp hơn nhiều so với phương pháp can thiệp đặt stent, trong khi hiệu quả điều trị tương đương.

Việc triển khai nhiều kỹ thuật phức tạp ngay tại tuyến tỉnh có ý nghĩa rất lớn, giúp cho người bệnh được hưởng lợi từ các kỹ thuật cao ngay tại địa phương, góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương, đồng thời giúp cho người bệnh giảm nhẹ gánh nặng kinh tế trong quá trình điều trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thay động mạch chủ nhân tạo thành công cho bệnh nhân