Thảo luận tại Hội nghị NAM: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu vấn đề Biển Đông

Xuân Lan| 18/09/2016 15:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong 2 ngày từ ngày 17-18/9, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 17 của Phong trào không liên kết (NAM) tại Margarita và có bài phát biểu tại phiên thảo luận đầu tiên. Trong đó, Phó Thủ tướng đã đề cập đến vấn đề Biển Đông.

Đồng thuận ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực

Chiều 17/9 giờ địa phương (tức trưa 18/9 giờ Hà Nội), nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Phong trào Không liên kết (NAM) tại Margarita, Venezuela (Vê-nê-xu-ê-la), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc song phương với nguyên thủ, lãnh đạo các nước.

Thảo luận tại Hội nghị NAM: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu vấn đề Biển Đông

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh Ảnh: Vũ Lê Hà

Trong cuộc gặp Tổng thống El Salvador (En Xan-va-đo) Sanchez Cerén, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam chủ trương phát triển mối quan hệ nhiều mặt với El Salvador và đây là dịp tốt để trao đổi về biện pháp tăng cường quan hệ song phương. Tổng thống Sanchez Cerén chia sẻ tình cảm nồng thắm với đất nước và nhân dân Việt Nam và cho biết El Salvador sẽ sớm mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại cho xứng với mong muốn của hai bên. Hai bên nhất trí cho rằng trong thời gian tới, cần thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định hợp tác nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hợp tác lâu dài, ổn định về kinh tế, thương mại, đầu tư; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước triển khai hiệu quả các dự án, nhất là trên các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp, thương mại, chế biến nông sản, thủy sản, viễn thông. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đề nghị El Salvador sớm tuyên bố công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Haiti Enex Jean Charles, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ song phương phát triển tích cực với các chuyến thăm cấp cao và nổi bật là dự án hợp tác viễn thông đang vận hành hiệu quả. Thủ tướng Haiti nhất trí với đề xuất thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hợp tác lâu dài, như các Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Tránh đánh thuế hai lần. Hai bên nhấn mạnh trong thời gian tới cần tiếp tục thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn các cấp, ngành và doanh nghiệp, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước triển khai ổn định và hiệu quả các dự án hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực có tiềm năng, như viễn thông, nông nghiệp, thương mại gạo và xây dựng cơ sở hạ tầng. Haiti cũng mong muốn Việt Nam sớm cử chuyên gia sang Haiti chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật trồng lúa.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Burundi (Bu-run-đi) Alain Aimé Nyamitwe, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Nyamitwe nhất trí rằng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, hai bên cần sớm trao đổi đoàn các cấp và ký các hiệp định hợp tác như Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế song trùng. Phó Thủ tướng đề nghị Burundi tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho dự án viễn thông Lumitel, làm tiền đề mở ra hợp tác trong các lĩnh vực khác trong thời gian tới.

Thảo luận tại Hội nghị NAM: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu vấn đề Biển Đông

Đại diện của 128 phái đoàn dự hội nghị chụp ảnh chung. Ảnh: Vũ Lê Hà

Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo các nước đã nhất trí phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Đoàn kết vì hoà bình, chủ quyền và phát triển bền vững

Trước đó, sáng 17/9 (theo giờ địa phương), Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 17 của Phong trào Không liên kết đã khai mạc tại đảo Margarita, Venezuela (Vê-nê-xu-ê-la). Tham dự hội nghị có 22 Tổng thống và Thủ tướng, 11 Phó Tổng thống và Phó Thủ tướng, trưởng đoàn của các nước thành viên, các nước, tổ chức quan sát viên và khách mời. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị NAM: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu vấn đề Biển Đông

Phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: Vũ Lê Hà

Với chủ đề “Hòa bình, Chủ quyền và Đoàn kết vì Phát triển”, hội nghị lần này tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường sự đoàn kết, phát huy vai trò của Phong trào Không liên kết trong việc thúc đẩy lợi ích của các nước thành viên đối với những vấn đề quan trọng như hoà bình, an ninh, giải trừ quân bị, cải tổ hệ thống quốc tế, hợp tác cùng phát triển, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đề cao vai trò của Phong trào Không liên kết trong 55 năm qua trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, quyền tự quyết, chủ quyền, hoà bình và phát triển. Tổng thống Maduro kêu gọi thành lập Ban Thư ký làm cơ quan điều phối của Phong trào Không liên kết và Nhóm 77, lập Ngân hàng của các nước phương Nam, bảo đảm chủ quyền về lương thực, liên kết các phong trào xã hội của các nước đang phát triển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước ta Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận đầu tiên của hội nghị. Với thông điệp “Củng cố đoàn kết trên cơ sở các mục tiêu và nguyên tắc chung vì hoà bình, chủ quyền và phát triển bền vững”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho rằng qua 55 năm phát triển, Phong trào Không liên kết đã có nhiều đóng góp cho cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, chống chiến tranh và cùng phát triển. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Phong trào chỉ mạnh mẽ nhất khi tất cả các nước thành viên đoàn kết, thống nhất, cùng chung tiếng nói và cùng hành động trên cơ sở các nguyên tắc và mục tiêu chung.

Thảo luận tại Hội nghị NAM: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu vấn đề Biển Đông

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự hội nghị. Ảnh: Vũ Lê Hà

Phó Thủ tướng cho rằng tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều thách thức lớn hiện nay về hòa bình, an ninh, khủng bố quốc tế, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường… trên thế giới mà không một nước nào có thể tự xử lý được. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại sự thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế, sự can thiệp, gây sức ép và áp đặt các giá trị, quan điểm và lợi ích vị kỷ của các nước lớn, sự bất công trong quan hệ thương mại, tài chính, nguy cơ tụt hậu, chủ nghĩa đơn phương… Phó Thủ tướng đề nghị Phong trào tập trung củng cố lại đoàn kết, đề cao các nguyên tắc sáng lập, trong đó giải quyết một cách hoà bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu với nguyên tắc “trách nhiệm chung, nhưng có sự khác biệt”, thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, ba bên, liên khu vực, tiểu vùng, bảo đảm các cơ chế quản trị toàn cầu phải dân chủ, công bằng hơn, có sự tham gia thực chất của các nước thuộc Phong trào Không liên kết.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề cao những nỗ lực xây dựng cộng đồng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đặc biệt trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển và xử lý các thách thức phức tạp ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Phó Thủ tướng kêu gọi các bên thực hiện kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Cũng tại hội nghị trên, các nước ASEAN đã nhất trí yêu cầu Hội nghị ghi nhận những phát triển mới ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có việc thành lập Cộng đồng ASEAN, bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông. Các nước ASEAN đề nghị Hội nghị tiếp tục ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, bảo đảm thực hiện DOC, sớm tiến tới COC. 

Với chủ đề “Hòa bình, Chủ quyền và Đoàn kết vì Phát triển”, Hội nghị là diễn đàn thảo luận các biện pháp đề cao vai trò của NAM, tăng cường đoàn kết, phối hợp quan điểm giữa các nước thành viên về những vấn đề quan trọng như an ninh quốc tế, giải trừ quân bị, cải tổ hệ thống quốc tế, hợp tác cùng phát triển, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững…

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị NAM lần thứ 17 nhằm triển khai đường lối đối ngoại đa phương của Đại hội Đảng lần thứ XII, nhất là về đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Hội nghị còn là dịp để Việt Nam nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới; thúc đẩy đoàn kết, phối hợp trong NAM, qua đó bảo vệ hiệu quả các nguyên tắc lớn của Phong trào, luật pháp quốc tế, tạo nền tảng cho việc bảo đảm lợi ích của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam và các nước ASEAN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thảo luận tại Hội nghị NAM: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu vấn đề Biển Đông