Kinh tế

Tháo gỡ vướng mắc tại Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để chạy đua về đích

Diệu Ly 10/06/2024 - 13:25

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại thành phố Biên Hòa.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng dự án sẽ được bàn giao trước ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỷ lệ bàn giao mặt bằng tại TP. Biên Hòa mới đạt khoảng 80%. Điều này khiến cho việc thi công dự án gặp nhiều cản trở và có nguy cơ chậm tiến độ

n1.jpg
Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang trong giai đoạn thi công.

Liên quan đến vấn đề này, Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại, hai địa phương là TP. Biên Hòa và huyện Long Thành đã hoàn thành bàn giao từ 85-100% diện tích mặt bằng của dự án.

Cụ thể, tại TP. Biên Hòa, đã có hơn 80% diện tích mặt bằng được bàn giao, với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 287 tỷ đồng. Tại huyện Long Thành, tỷ lệ bàn giao mặt bằng cũng đạt gần 70%, với số lượng hộ dân được giải quyết hơn 1.900 trường hợp.

Tuy nhiên, mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 30/6 vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tại TP. Biên Hòa do một số vướng mắc liên quan đến xác định chủ sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà ở và tài sản đính kèm đang khiến tiến độ giải phóng mặt bằng chậm lại.

Theo ông Nguyễn Hồng Quế, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là tại phường Phước Tân, TP. Biên Hòa. Tại đây, nhiều trường hợp người dân có nhà ở tách thành từng hộ, xây nhà ổn định, mua bán đất bằng giấy tay khiến việc xác định chủ sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà ở và tài sản đính kèm gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, việc tách hồ sơ ra từng hộ gia đình hay để gộp lại những hộ này cho chủ đất cũng đang là một vấn đề nan giải.

Để tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, xử lý các trường hợp còn tồn tại. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, đẩy mạnh giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ.

Cụ thể, trước đó, tại Hội nghị giao ban kinh tế, xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã yêu cầu TP. Biên Hòa phải bàn giao đạt ít nhất 85% diện tích mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Đối với huyện Long Thành, với đoạn tuyến thuộc Dự án Thành phần 1 từ điểm giáp ranh với TP. Biên Hòa đến giao với Đường cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây, phải bàn giao đạt trên 90% diện tích mặt bằng. Với đoạn còn lại (Dự án Thành phần 2) từ giao với đường cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây đến giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải hoàn thành bàn giao 100% diện tích mặt bằng trước thời điểm ngày 30/6/2024.

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Tuy nhiên, việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Để đảm bảo mục tiêu đề ra, các địa phương cần khẩn trương rà soát, xử lý các vướng mắc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháo gỡ vướng mắc tại Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để chạy đua về đích