Thành tích tiêu biểu của của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh-Phú Yên năm học 2016-2017

Hiệu trưởng Huỳnh Tấn Châu| 21/06/2017 09:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lịch sử phát triển gắn liền với những giai đoạn thăng trầm của đất nước, bằng sự nỗ lực đi lên, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh-Phú Yên luôn khẳng định là cơ sở giáo dục chất lượng hàng đầu cả nước.

Mục tiêu đào tạo của nhà trường:

- Giáo dục tinh hoa: Đào tạo HSG, nhân tài cho tỉnh Phú yên và đất nước.

- Phân luồng cho một số HS tìm kiếm học bổng du học ở nước ngoài;

- Đào tạo HS đủ trình độ để xét tuyển thẳng và thi đỗ vào các trường ĐH có chất lượng cao ở trong toàn quốc.

Song với tinh thần vượt khó, say mê giảng dạy, học tập và rèn luyện vì tương lai của học sinh sau này, nên Thầy và Trò cũng thu được những thành tích rất đáng khích lệ.

Thành tích tiêu biểu của của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh-Phú Yên năm học 2016-2017

Lãnh đạo nhà trường chúc mừng các em HS lớp 12 khóa 2014-2017 đã hoàn thành chương trình THPT 

1. Về rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức.

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh đã có chủ trương đưa công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Vì thế trong năm học qua chúng ta đã xây dựng được một tập thể học sinh đoàn kết, hiểu biết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau; cùng nhau xây dựng môi trường sống và học tập lành mạnh.

2. Về học tập.

Quy mô đào tạo của Trường THPT chuyên LVC hiện nay có 27 lớp, với 922 học sinh đều thuộc hệ chuyên. Nhà trường đã tổ chức và bồi dưỡng cho tất cả các đội tuyển HSG của 3 khối lớp, tổ chức thi Sáng tạo KHKT cấp trường, tổ chức thành công 2 kỳ thi thử THPT QG năm 2017.

Đặc biệt trong năm học này nhà trường đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học.

‘‘Nâng cao chất lượng các đội tuyển học sinh giỏi’’, thu hút sự quan tâm, trăn trở và chia sẻ của quý Thầy cô giáo trong nhà trường, đề ra những giải pháp thiết thực nhằm tạo sự đột phá về chất lượng HSG trong những năm học tiếp theo.

Kết quả học tập và hạnh kiểm.

2.1. Hạnh kiểm: Xếp loại Tốt: 902 học sinh, chiếm tỉ lệ 97,83%; xếp loại Khá 20 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,17%, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình.

2.2. Học lực: Xếp loại Giỏi: 732 học sinh, chiếm tỉ lệ 79,39%; xếp loại khá 190 học sinh, chiếm tỉ lệ 20,61%; không có HS xếp loại trung bình.

3. Kết quả các kỳ thi HSG các cấp

3.1. Kết quả thi HSG cấp tỉnh năm học 2016 -2017

Đạt 157 giải, trong đó có 28 giải nhất, 70 giải nhì, 36 giải ba, 23 giải KK, tỉ lệ đạt giải 95,15%, tăng cả về số lượng và chất lượng so với năm học 2015-2016. HS trường LVC thủ khoa 8/9 bộ môn dự thi.

Toàn trường có 42/54 HS của Phú Yên được chọn vào đội tuyển dự thi HSG Quốc gia năm học 2016-2017.

3.2. Thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh do Sở GD –ĐT Phú Yên tổ chức.  Đạt 3 giải, trong đó có 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích

3.3. Thi Tin học trẻ không chuyên Tỉnh PY, do Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên tổ chức

Đạt 1 giải Nhất và 2 giải Ba, giải Nhất của em Trần Du Lịch -12 Tin là giải Nhất duy nhất của khối các trường THPT.

3.4. Thi Olympic truyền thống các tỉnh phía Nam năm 2017

Trường đạt tổng số 45 huy chương với tỉ lệ đạt giải là 83,33%, trong đó có 11 HCV, 20 HCB, 14 HCĐ. Đây là năm trường chúng ta đạt được nhiều huy chương nhất trong 22 lần tham dự kỳ thi.                                                           

Em Đặng Ngọc Thiện -11 Hóa xếp vị thứ nhì môn Hóa lớp 11, Em Võ Hiệp Thành -10 Lý  xếp vị thứ ba môn Vật lý  lớp 10 toàn miền Nam, đội tuyển Tiếng Anh lớp 11 cả 3 em đều đạt HCV, xếp vị thứ ba toàn miền Nam.

Thành tích tiêu biểu của của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh-Phú Yên năm học 2016-2017

Lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Phú Yên, lãnh đạo nhà trường Lương Văn Chánh: khen thưởng Hai học sinh đạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU năm 2017

3.5. Thi học sinh giỏi Quốc gia.

Đạt 13 giải, trong đó có 1 giải nhì, 1 giải ba và 11 giải khuyến khích. Các em Đặng Ngọc Thiện- 11 Hóa, Nguyễn Hưng Quang Khải -11 Toán 1, được Bộ trưởng Bộ GD –ĐT tặng bằng khen; đặc biệt em Đặng Ngọc Thiện được Bộ GD & ĐT triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Hóa Quốc tế năm 2017 tại Hà Nội.

3.6. Thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc

Em Phạm Quốc Bảo -12 Lý đã xuất sắc giành được giải Ba cấp toàn quốc, với dự án ‘‘Thiết bị theo dõi và cảnh báo thân nhiệt thông minh’’

3.7. Thi Olympic Toán học Sinh viên –Học sinh toàn quốc năm 2017, do Hội Toán học Việt Nam tổ chức.

Cả 5 học sinh dự thi đều đạt giải, trong đó có 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và 2 giải Khuyến khích, em Lê Thành Lâm -11 Toán 1 đạt HCV, Á khoa kỳ thi và đội bóng đá của trường ta đã giành được giải  vô địch.

3.8. Thi Olympic Tiếng Anh thông minh cấp toàn quốc lớp 11 (OSE)

Đạt 1 HCV, 1 HCB và em Phạm Thị Ngọc Hòa – 11 Anh 1 là một trong hai học sinh lớp 11 trên toàn quốc chinh phục Hộp Kim Cương trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh thông minh cấp toàn quốc.

3.9. Thi Olympic Tiếng Anh qua internet cấp toàn quốc lớp 11 (IOE)

Đạt 24 giải: 2 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ và 12 giải khuyến khích, tăng cả về số lượng và chất lượng so với năm học 2015-2016

3.10. Thi Giải Toán qua internet cấp toàn quốc (violympic)

Đạt 15 giải, trong đó có 1 HCV, 11 HCB, 3 HCĐ

3.11. Thi Giải Vật Lý qua internet cấp toàn quốc lớp 12 (violympic)

Đạt 10 giải, trong đó có 5 HCB, 5 HCĐ

3.12. Thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017

Cuộc thi do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong, phối hợp tổ chức

Các em Nguyễn Văn Quyền và Vũ Nhi Hòa học sinh lớp 10 Văn đã xuất sắc đạt giải ‘‘Cây Bút triển vọng’’ .

3.13. Cuộc Thi Giải Toán trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ năm 2016

Các em Phan Xuân Thành Lâm -12 Toán 2, Nguyễn Huỳnh Huy Mân và Ngô Lê Phương Trinh lớp 12 Toán 1 đạt giải Khuyến khích.

Thành tích tiêu biểu của của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh-Phú Yên năm học 2016-2017

Hiệu trưởng nhà trường trao vòng nguyệt quế cho 11 HS đạt HCV trong kỳ thi Olympic truyền thống các tỉnh phía Nam năm 2017

4. Các hoạt động giáo dục toàn diện khác

Ngoài việc đào tạo kiến thức chuyên sâu cho học sinh, nhà trường luôn quan tâm đến việc giáo dục đào tạo toàn diện theo tinh thần NQ TW 29 về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, trang bị cho các em một số kỹ năng mền để phục vụ cho cuộc sống, học tập và làm việc sau này:

- Trường THPT chuyên LVC đạt giải Nhất Cuộc thi ‘‘ Theo dòng sự kiện năm 2017’’, do Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên tổ chức’’

- Đoàn trường Lương Văn Chánh đạt giải nhất Cuộc thi Semaphore do Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức.

- Trường THPT chuyên LVC đạt giải Ba toàn đoàn ‘‘ Giải Vô địch Bơi các lứa tuổi tỉnh Phú Yên năm 2016’’, do Sở VHTT & DL Phú Yên tổ chức cho các đơn vị cấp huyện của tỉnh Phú Yên, với 3 HCV, 1 HCB.

- Nhà trường đã tổ chức Hội Trại Xuân Đinh Dậu 2017 với nhiều hoạt động phong phú và tạo được sự kết nối giữa các lớp học sinh.

Thành tích tiêu biểu của của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh-Phú Yên năm học 2016-2017

Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng cựu HS Nguyễn Đặng Tường Linh -Hoa hậu sắc đẹp châu Á năm 2017, về thăm trường tháng 5 năm 2017

- Em Bùi Thụy Kha -10 Anh 1, giọng hát hay của nhà trường đã xuất sắc đạt giải Ba trong Cuộc thi ‘‘ Cánh diều mơ ước’’ do Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức dành cho Sinh viên- học sinh trong toàn tỉnh Phú Yên.    

- Tổ Ngoại Ngữ đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện thành công CLB Tiếng Anh với chủ đề ‘‘Tình yêu tuổi học trò’’ rất dễ thương và thú vị.

- Nhà trường tổ chức thành công giải bóng chuyền và Giải Cờ Vua truyền thống lần thứ 2 dành cho học sinh các lớp trong nhà trường.

Trong năm học này Nhà trường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Huân chương lao động Hạng Nhất của Chủ Tịch Nước, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện xuất sắc đề án trường THPT chuyên giai đoạn 2011-2016, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc giai đoạn 2011 -2016, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016. Nhà trường là tập thể duy nhất được Tỉnh Phú Yên giới thiệu Trung ương xem xét vinh danh trong chương trình Dấu ấn Việt Nam-30 năm đổi mới đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành tích tiêu biểu của của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh-Phú Yên năm học 2016-2017