Thành phố Kon Tum: Tết đang cận kề, không để ai bị bỏ lại phía sau

Văn Hà| 04/02/2021 19:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhằm giúp hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, UBND thành phố Kon Tum (Kon Tum) đã triển khai hỗ trợ số tiền 1,4 tỉ đồng và 17.985 kg gạo cho người dân.

anh-1(4).jpg
Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum thăm chúc tết hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 27/01 đến ngày 04/02, UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức các đoàn thăm, chúc Tết hộ nghèo, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở tập trung của tỉnh, thành phố… Phối hợp tham gia, thực hiện hỗ trợ cho 6.130 lượt hộ gia đình, cá nhân được thụ hưởng với tổng số kinh phí là 1.399.850.000 đồng và 17.985 kg gạo.

Ngoài ra, UBND thành phố đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup thực hiện trao 600 suất quà (600.000 đồng/suất, tổng kinh phí 360.000.000 đồng) đến đối tượng hộ nghèo trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh, thực hiện trao 240 suất quà (500.000 đồng/suất, tổng kinh phí 120.000.000 đồng) đến đối tượng hộ đồng bào DTTS khó khăn, hộ đồng bào DTTS tiêu biểu. Tặng đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 1.484 suất quà và 1.312 suất quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

anh-2..jpg
Thành phố Kon Tum trao tiền hỗ trợ cho người dân

UBND thành phố Kon Tum đã thực hiện trao 61 suất quà cho người uy tín trên địa bàn thành phố (500.000 đồng/suất, tổng kinh phí 120.000.000 đồng). Tặng đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 1.484 suất quà và 1.312 suất quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Nhận được những phần quà vô cùng ý nghĩa mà UBND thành phố trao tặng, chị Y.H vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lãnh đạo thành phố Kon Tum và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm và đem đến những suất quà, những tình cảm chân thành đến với bà con mỗi độ xuân về.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Mân – Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) chia sẻ, với những suất quà ý nghĩa mà UBND thành phố trao tặng, hi vọng phần nào giúp cho người dân vơi đi những khó khăn và tạo động lực vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, không ai bị bỏ lại phía sau, cùng đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, an vui bên gia đình và người thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Kon Tum: Tết đang cận kề, không để ai bị bỏ lại phía sau