Xã hội

Thanh niên huyện miền núi rẻo cao thi  “Tìm hiểu luật phòng, chống ma túy”

Trần Tú - Đình Tuân 30/06/2023 - 21:06

Với quyết tâm xây dựng “Huyện Tương Dương sạch ma túy”, thời gian qua các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) đã quan tâm, chú trọng, duy trì công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả cao.

Nhằm tăng cường tuyên truyền thực hiện về xây dựng “Xã biên giới sạch ma túy” hướng đến mục tiêu “Huyện Tương Dương sạch về ma túy”; và Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 02/02/2023 về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng “thị trấn Thạch Giám sạch về Ma túy”. Đoàn Thanh niên và Hội LHTN thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương tổ chức Hội thi thanh niên “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” năm 2023.

thanh_nien_huyen_mien_nui_tuong_duong_thi_tim_hieu_ve_ma_tuy_2.jpg
Quang cảnh hội thi

Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám đã tổ chức Hội thi “Thanh niên tìm hiểu luật phòng, chống ma túy”. Tham gia hội thi có hơn 200 đoàn viên thanh niên đến từ các khối, bản trên địa bàn thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương).

Các đội tham gia thi đều phải trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, kiến thức, tài năng.

Ở phần thi chào hỏi, mỗi đội giới thiệu về đội thi, những đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý, tình hình kinh tế - xã hội, đặc thù của khối, bản trong việc tham gia phòng, chống ma túy, giới thiệu về thành phần đội tuyển...Các đội có thể tuỳ ý lựa chọn hình thức thể hiện như: Văn nghệ, tiểu phẩm, tấu, thơ ca, hò, vè, trình diễn thời trang...

thanh_nien_huyen_mien_nui_tuong_duong_thi_tim_hieu_ve_ma_tuy_1.jpg
Hội thi hướng đến mục tiêu "Tuổi trẻ chung tay hành động vì một cộng đồng sạch ma túy”

Tại phần thi kiến thức, mỗi đội tham gia sẽ trả lời 10 câu hỏi thể hiện những hiểu biết của các đoàn viên thanh niên về các Chỉ thị, Nghị quyết, Luật phòng chống ma túy sửa đổi và bổ sung năm 2021 có hiệu lực từ 1/1/2022 và một số kiến thức liên quan đến Đoàn Thanh niên bằng hình thức trắc nghiệm; Phần thi năng khiếu, với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay hành động vì một cộng đồng sạch ma túy”.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đơn vị bản Phòng, giải Nhì cho đơn vị khối Hòa Đông và Hòa Nam; Giải Ba cho đơn vị Khe Chi, bản Lau, khối Hòa Bắc, các đơn vị còn lại đạt giải Khuyến khích.

Trong nhiều năm qua, huyện Tương Dương (Nghệ An) vẫn được xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Ma tuý không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân, gia đình người nghiện, mà còn gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự, kìm hãm sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

thanh_nien_huyen_mien_nui_tuong_duong_thi_tim_hieu_ve_ma_tuy_3.jpg
Tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống ma túy của đơn vị khối Hòa Đông

Trước thực trạng đáng báo động đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tương Dương đã ra Chỉ thị số 08-CT/HU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25/4/2022 về xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý” triển khai nhân rộng ra các xã còn lại trên địa bàn toàn huyện phấn đấu xây dựng “Huyện Tương Dương sạch về ma tuý”.

Với mục tiêu quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí sạch ma túy, hoàn thành bền vững xã sạch về ma túy ở 4 xã biên giới; phấn đấu đạt 100% các tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy được đấu tranh, triệt xóa; 100% người nghiện có mặt tại địa bàn được đưa đi cai nghiện tập trung; 100% người nghi nghiện, đối tượng có nguy cơ cao được quản lý chặt chẽ và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phù hợp; 100% đối tượng tù tha về địa bàn được quản lý, giáo dục, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, không tiếp tục tái phạm tội; không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sạch về ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên huyện miền núi rẻo cao thi  “Tìm hiểu luật phòng, chống ma túy”