Thanh Lam, Xuân Bắc được đề xuất xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Minh Khang| 27/07/2021 17:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ca sĩ Thanh Lam, Xuân Bắc, Chí Trung... được đề xuất xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, theo danh sách Hội đồng cấp cơ sở trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Danh sách gồm 53 nghệ sĩ, được đăng tải trên website Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 26/7. Cơ quan sẽ lấy ý kiến người dân trước ngày 3/8, sau đó lập danh sách trình Hội đồng Nhà nước. Ca sĩ Thanh Lam thuộc biên chế Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Năm 2018, mẹ chị - nghệ sĩ Thanh Hương - từng làm hồ sơ xét duyệt danh hiệu cho con nhưng không được. Khi ấy, Thanh Lam không đạt đủ số phiếu bầu của Hội đồng cấp Bộ, đồng thời thiếu huy chương.

Ca sĩ Thanh Lam. Ảnh: Facebook Doan Thanh Lam.

Ca sĩ Thanh Lam. Ảnh: Facebook Doan Thanh Lam.

Theo Nghị định mới ban hành hôm 31/3, các trường hợp thiếu huy chương vẫn được vào danh sách xét duyệt gồm: nghệ sĩ cao tuổi có nhiều cống hiến, đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật; nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoặc nghệ sĩ là giảng viên các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tham gia đạt giải cao tại quốc tế.

Thanh Lam sinh năm 1969, được mệnh danh là một trong bốn diva nhạc nhẹ cùng Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà. Năm 2007, chị là ca sĩ tự do đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Trong lĩnh vực sân khấu, nhiều tên tuổi quen thuộc như Quốc Khánh, Chí Trung, Đức Khuê, Xuân Bắc được đề xuất danh hiệu. Chí Trung cho biết đàn em ở Nhà hát Tuổi trẻ giúp anh làm hồ sơ. Năm 2015, nghệ sĩ từng bị đánh trượt dù có nhiều thành tích nổi bật. Chí Trung sinh năm 1961, là diễn viên nổi tiếng trên sân khấu, truyền hình. Anh được biết đến nhiều với vai Táo Giao thông trong Gặp nhau cuối năm. Nghệ sĩ hiện là giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Anh được phong Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.

Nghệ sĩ Chí Trung. Ảnh: Facebook Pham Chi Trung.

Nghệ sĩ Chí Trung. Ảnh: Facebook Pham Chi Trung.

Việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 được triển khai từ giữa năm nay. Sau khi nhận danh sách từ hội đồng cơ sở trực thuộc tỉnh, thành phố, các đơn vị nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến người dân, gửi hồ sơ đạt đủ điều kiện lên Hội đồng cấp Nhà nước trước ngày 5/9. Năm nay, nhiều tên tuổi các lĩnh vực được đề xuất như Thanh Điền, Thanh Kim Huệ (cải lương), Mỹ Uyên, Trịnh Kim Chi (sân khấu), Thanh Loan, Đỗ Kỷ (điện ảnh)...

Theo Nghị định 89 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, tiêu chí để nghệ sĩ được trao danh hiệu là: có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có uy tín nghề nghiệp, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ; có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 10 năm trở lên; có ít nhất hai giải vàng quốc gia hoặc một giải vàng quốc gia và hai giải bạc quốc gia...

Với danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, tiêu chuẩn về thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nghệ sĩ phải từ 20 năm trở lên (với loại hình nghệ thuật xiếc, múa từ 15 năm trở lên). Đồng thời, nghệ sĩ phải nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và có ít nhất hai giải vàng quốc gia sau khi được phong tặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Lam, Xuân Bắc được đề xuất xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân