Thanh Hóa: Triệt phá 2 sới bạc, bắt 11 đối tượng

Thanh Phương| 03/12/2015 20:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa triệt phá 2 sới bạc, bắt 11 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) vừa triệt phá “sới bạc” tại nhà bà Mai Thị Đào ở xã Nga Mĩ, huyện Nga Sơn do tên Lê Văn Tuấn (tức Tuấn Cháo), sinh năm 1969 ở phường Phú Sơn, Thị xã Bỉm Sơn cầm đầu…

Thanh Hóa: Triệt phá 2 sới bạc, bắt 11 đối tượng

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng Tuấn Cháo

Tại chỗ, lực lượng Công an đã bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ gần 70 triệu đồng tiền mặt cũng nhiều tang vật liên quan khác.

Tham gia sới bạc của Tuấn Cháo hầu hết đều là những đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc. Đặc biệt, khi khám xe ôtô 36A – 02682 của một đối tượng đánh bạc, lực lượng công an thu được 1 cây kiếm và 1 bình xịt hơi cay.

Cùng thời điểm trên, Công an huyện Hoằng Hóa cũng đã triệt phá sới bạc do đối tượng Lê Xuân Vanh, sinh năm 1963 ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa đứng ra tổ chức. Lực lượng Công an đã bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh “cầm chương” và gần 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan.

 Hiện, 2 vụ việc trên đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Triệt phá 2 sới bạc, bắt 11 đối tượng