Sáng ngày 29/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.
Sự kiện vinh dự có sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Đại hội quy tụ 321 đại biểu ưu tú, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, cùng với đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, một số tỉnh bạn, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà trong 5 năm qua, đồng thời là ngày hội lớn để tôn vinh các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt “những bông hoa tươi đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước”.
Trong 5 năm qua (2020 - 2025), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phong trào thi đua yêu nước của Thanh Hóa đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Những thành tựu nổi bật bao gồm tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước. Quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.

Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Cùng với đó, Thanh Hóa duy trì nhóm dẫn đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới; chỉ số chuyển đổi số (DTI) luôn trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu. Hàng vạn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu đã vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, tô thắm thêm truyền thống cách mạng của đất và người Xứ Thanh.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đạt được, đồng thời chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Thanh Hóa với tiềm năng, lợi thế và những thành tựu đã đạt được, đang đứng trước vận hội lớn để trở thành tỉnh dẫn đầu, tỉnh kiểu mẫu của cả nước.

Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, biến phong trào thi đua thành nguồn động lực tinh thần quan trọng. Phát huy lòng tự hào, khát vọng phát triển, khơi dậy những giá trị tốt đẹp của con người xứ Thanh: yêu nước, cách mạng, kiên trung, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung. Đồng thời, công tác khen thưởng phải được đổi mới toàn diện, đảm bảo kịp thời, công bằng, có giá trị nêu gương và lan tỏa sâu rộng, đặc biệt quan tâm nhiều hơn tới cơ sở, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các lực lượng trực tiếp lao động.

Phó Chủ tịch nước đề nghị trong giai đoạn mới, thi đua yêu nước phải thực sự là phong trào hành động cách mạng, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa ý Đảng với lòng dân, để trở thành hành động tự giác và động lực đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững cùng cả nước.

Nhân dịp này, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng quà của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trị giá 200 triệu đồng cho trẻ em tỉnh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phó Chủ tịch nước cũng tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mùi và các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển, Đỗ Văn Chuyền.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và khẳng định Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc và sẽ cụ thể hóa thành những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2030 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.