Đời sống

Thanh Hóa ra công điện khẩn sau vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong

Quốc Huy 31/01/2024 - 08:48

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra công điện khẩn yêu cầu khắc phục hậu quả, đồng thời chỉ đạo công an nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 3 mẹ con tử vong sau vụ hỏa hoạn.

Theo đó, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân, gia đình bị nạn. Đồng thời, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu: UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình người bị nạn; phối hợp với cơ quan công an và đơn vị liên quan khắc phục hậu quả vụ cháy, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

vu_chay4.jpg
Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong

Công điện khẩn cũng yêu cầu giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật và phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy; phát huy hiệu quả các mô hình "tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng".

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, để xảy ra cháy lớn, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý.

vu_chay5.jpg
Không khí tang thương bao trùm làng quê

Trước đó, như Báo Công lý đã đưa tin, vào khoảng 23h30p ngày 29/1, đã xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm tại gia đình anh Lê Ngọc Tuấn, ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Nhận tin báo, các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC, cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã triển khai sử dụng các bình chữa cháy tự trang bị, phương tiện chữa cháy ban đầu tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn.

Sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 3 mẹ con trong gia đình đã tử vong tại tầng 2 gồm vợ của anh Tuấn là chị T.T.L. (SN 1984) và hai con là L.T.N.S. (SN 2013) và L.T.N.T. (SN 2018).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa ra công điện khẩn sau vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong