Đời sống

Thanh Hóa: Nước lũ cuốn trôi mố cầu Bến Nhạ

Nguyễn Sự 23/09/2024 - 17:42

Mưa lớn kéo dài, kết hợp với thủy điện xả lũ đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều thôn, khu phố ở một số xã trên địa bàn huyện miền núi Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, nước lũ cũng đã cuốn trôi mố cầu Bến Nhạ, tại xã Tân Thành, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

cau_bi_nuoc_lu_cuon_troi.jpg
Một phần cầu Bến Nhạ, tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) bị nước lũ cuốn trôi

Chiều 23/9, theo báo cáo nhanh của UBND huyện Thường Xuân, mưa lớn từ thượng Lào đổ về Thủy Điện Hủa Na lớn, khiến thủy điện Hủa Na xả nước về Hồ Cửa Đạt, kết hợp với Hồ Cửa Đạt, Hồ Thủy Điện Xuân Minh thực hiện xả lũ theo phương án đã gây ngập lụt tại các xã vùng thấp Xuân Cao, Thọ Thanh, Xuân Dương, Ngọc Phụng và thị trấn Thường Xuân.

Ngoài ra, tại các xã vùng cao của huyện Thường Xuân, do mưa lớn, nước sông suối lên cao đã gây chia cắt tất cả các điểm đường tràn, nhiều điểm trong khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân.

thuong_xuan2.jpg
Hai bên cầu treo bị ngập khiến hơn 50 hộ dân ở bản Mạ, thị trấn Thường Xuân tạm thời bị chia cắt.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Thường Xuân có 16 nhà dân bị sạt lở (xã Luận Khê 2 hộ, xã Tân Thành 6 hộ, xã Xuân Thắng 3 hộ, xã Yên Nhân 2 hộ; xã Xuân Chinh 1 hộ; xã Bát Mọt 2 hộ); ngập úng 4 hộ ở xã Ngọc Phụng; sạt lở đất tại trạm bảo tồn thôn Phống, xã Bát Mọt; 2.293 hộ, với 9.172 nhân khẩu tại các xã Ngọc Phụng; Tân Thành; Luận Khê, Bát Mọt, Yên Nhân, Thị trấn bị cô lập cục bộ.

Một đoạn cầu Bến Nhạ (xã Tân thành) bị lũ cuốn trôi, 1 cầu tràn tại xã Tân Thành bị sạt lở đất ở chân khối lượng khoảng 20m3, tràn Hón Sốp sạt lở 68 m3; cầu Hỉn Đòng sạt lở 47m3; cầu tràn thôn Xeo sạt lở 20m3.

Mưa lũ cũng đã gây ngập úng 267,67 ha diện tích cây trồng, trong đó gồm 67,3 ha lúa; 50,16 ha ngô; 1,2 ha lạc; 16 ha sắn; hơn 122 ha mía; 11 ha hoa màu khác; khoảng hơn 1 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

thuong_xuan4.jpg
Nhiều thôn, khu phố ở một số xã trên địa bàn huyện miền núi Thường Xuân bị ngập lụt.
thuong_xuan3.jpg
Lực lượng chức năng di dời người, tài sản vùng bị ngập lụt đến nơi an toàn. (Ảnh: BTH)

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, huyện Thường Xuân đã di dời 273 hộ, với 1.057 nhân khẩu; tổ chức di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, huyện Thường Xuân đã chỉ đạo các xã, thị trấn bố trí lực lượng trực tại các điểm có nguy cơ cao về ngập, lụt, sạt lở đất, canh gác, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các địa phương dọc các tuyến quốc lộ, đường tỉnh huy động nhân lực, vật lực theo phương châm “4 tại chỗ” chủ động khắc phục các điểm sạt lở đất, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Nước lũ cuốn trôi mố cầu Bến Nhạ