Mưa lớn, nhiều khu vực trên địa bàn Thanh Hóa xuất hiện ngập cục bộ, một số tuyến đường bị chia cắt, việc lưu thông gặp khó khăn.
Nhiều tuyến đường xuất hiện điểm ngập
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; đồng thời thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 13/9, trên địa bàn Thanh Hóa xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn đã khiến một số khu vực xuất hiện ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Tại phường Nghi Sơn, sáng 14/9 và ngày 15/9 nhiều điểm trên các tuyến giao thông bị ngập. Công an phường Nghi Sơn đã tổ chức lực lượng chốt trực, cảnh báo và hỗ trợ người dân di chuyển qua các khu vực ngập sâu.

Một số tuyến đường như Đông Tây 4, tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành qua Tổ dân phố Hải Thượng và tuyến đường 513 qua Tổ dân phố Đông Hải xuất hiện điểm ngập, có đoạn nước dâng khoảng 60 cm, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.
Tại khu vực xã Lam Sơn, nhiều điểm trên Quốc lộ 47 cũng bị ngập. Một số tuyến đường dân sinh, trong đó có khu vực Vạn Lộc, cũng chịu ảnh hưởng do nước dâng.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và những khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Người và phương tiện sẽ được kiên quyết ngăn không cho qua nếu điều kiện không bảo đảm an toàn.
Chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, đặc biệt tại những nơi đã xảy ra mưa lớn.
Các địa phương đồng thời phải khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố.
Đối với giao thông, các đơn vị phải bố trí lực lượng, vật tư và phương tiện để xử lý các điểm ngập, sạt lở, khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính; đồng thời triển khai phương án chống ngập tại các khu đô thị và khu công nghiệp.
Các công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du cũng phải được kiểm tra, rà soát. Đặc biệt, các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu phải được bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết, sẵn sàng xử lý những tình huống bất thường.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo về cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, xử lý kịp thời.
Đối với công tác đê điều, các địa phương phải kiểm tra, rà soát và triển khai phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm xung yếu, những vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang. Công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ phải được tăng cường nhằm phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.
Cảnh báo mưa lớn kéo dài đến ngày 17/9
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16-18 độ Vĩ Bắc và đang nâng dần lên phía Bắc, từ chiều tối 14/9 đến chiều tối 16/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Lượng mưa phổ biến từ 80-150 mm, có nơi trên 200 mm; riêng khu vực vùng núi phía Tây Bắc phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 80 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.
Đêm 16/9 và ngày 17/9, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát tình hình, tăng cường dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá, thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng và người dân.
Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa cùng hệ thống thông tin cơ sở được đề nghị tăng cường tuyên truyền về diễn biến thời tiết, nguy cơ thiên tai và các biện pháp ứng phó, giúp người dân chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại.