Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, một số xã phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Trong đó, việc kiểm soát người ra vào các khu vực rừng trọng điểm được xác định là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh cháy.

UBND phường Trúc Lâm phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng tổ trưởng các tổ dân phố tổ chức kiểm tra thực địa, đồng thời triển khai lắp đặt các biển báo tuyên truyền tại những tuyến đường trọng điểm và cửa rừng trên địa bàn.
Các biển báo được bố trí tại những vị trí dễ quan sát, thường xuyên có người qua lại nhằm nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ rừng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý lâm nghiệp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn môi trường sinh thái và thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2026-2030 phường Trúc Lâm, căn cứ dự báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, khu vực được cảnh báo cháy rừng cấp III (cấp cao). Đây là cấp cảnh báo cho thấy thời tiết hanh khô kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn và cháy lan trên diện rộng.
Để chủ động ứng phó, UBND phường Trúc Lâm yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các tổ dân phố có rừng thực hiện nghiêm chế độ trực PCCCR trong khung giờ từ 10 giờ đến 20 giờ hằng ngày trong thời gian nắng nóng.

Các lực lượng tăng cường tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, thường xuyên phát thông tin cảnh báo trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”.
Các chủ rừng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát các khu vực trọng điểm, tuyệt đối không xử lý thực bì rừng trồng sau khai thác bằng lửa. Trường hợp xảy ra cháy vượt quá khả năng kiểm soát, các đơn vị phải báo cáo kịp thời để huy động lực lượng hỗ trợ, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tại phường Đông Sơn cũng đang triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng. Trên địa bàn hiện có 34 ha rừng, gồm 24 ha rừng phòng hộ và 10 ha rừng sản xuất. Đây là diện tích rừng có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu và phòng chống thiên tai.
Xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, Công an phường Đông Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó với cháy rừng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm địa bàn, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân.
Các lực lượng đã trực tiếp tuyên truyền, vận động 38 hộ dân sinh sống gần khu vực rừng ký cam kết không đốt thực bì, không sử dụng lửa tùy tiện trong rừng và ven rừng. Người dân cũng được hướng dẫn kỹ năng sử dụng lửa an toàn, nhận diện nguy cơ cháy rừng và trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu mất an toàn hoặc hành vi vi phạm quy định bảo vệ rừng.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra hệ thống biển báo cấm lửa, đường băng cản lửa, nguồn nước dự trữ và các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ. Công tác tuần tra, kiểm soát người ra vào rừng được tăng cường trong những ngày nắng nóng cao điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi có nguy cơ gây cháy.
Nhờ sự chủ động của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng cùng sự đồng thuận của người dân, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tiếp tục được duy trì hiệu quả.
Trong bối cảnh thời tiết cực đoan và nắng nóng kéo dài, việc siết chặt kiểm soát người vào rừng, nâng cao ý thức cộng đồng được xem là giải pháp then chốt nhằm bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn môi trường sinh thái và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.