Trong những năm qua, Thanh Hóa thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực “không ai bị bỏ lại phía sau”, hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 14.780 hộ nghèo.
Công tác giảm nghèo bền vững luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài đối với Thanh Hóa. Cùng với việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng.

Một trong những giải pháp quan trọng là phát triển sản xuất, tạo sinh kế và việc làm ổn định cho người dân. Các địa phương đã rà soát, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khuyến khích phát triển mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp.
Đồng thời, tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn. Những con đường bê tông nối dài đến tận bản làng xa xôi, những ngôi trường mới khang trang, trạm y tế, điện lưới, nước sạch... đã mở ra cơ hội mới cho người dân tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Không chỉ có sự hỗ trợ của chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở cũng được phát huy mạnh mẽ. Nhiều địa phương xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là “thước đo” năng lực lãnh đạo và lòng tin của nhân dân. Các tổ chức chính trị - xã hội đều chủ động đăng ký giúp đỡ hộ nghèo theo phương châm “có địa chỉ, có lộ trình, có kết quả”.
Nhiều mô hình thiết thực đã được nhân rộng như: “Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo”, “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Ngân hàng bò”, “Tổ tiết kiệm và vay vốn”... góp phần giảm nghèo đa chiều, khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi người dân.

Theo thống kê, năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,02%, giảm 1,5% so với năm 2023; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 5,57% xuống còn 4,5%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh từ 14,75% xuống còn 8,32%. Tính chung giai đoạn 2022-2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,58%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
Với những bước đi bài bản, bền vững, Thanh Hóa đang từng ngày hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, để mỗi người dân đều được sống trong ấm no, hạnh phúc; để “không ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là khẩu hiệu, mà là hiện thực sống động trên mảnh đất xứ Thanh nghĩa tình và đổi mới.
Báo cáo tới ngày 5/12, công tác an sinh xã hội được chăm lo toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo tại Thanh Hóa giảm còn 0,52%. Tỉnh đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 14.780 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 1.619 tỉ đồng.
Theo đánh giá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 ước đạt 8,27%, đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố của cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.505 USD, tăng 145 USD so với năm 2024. Trong năm 2026, tỉnh Thanh Hóa xác định tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1% trở lên…