Thanh Hóa: Đốt xe ô tô vì tài xế đi chậm

Tài Đức| 09/11/2015 12:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Yêu cầu tài xế cho xe chạy nhanh nhưng không được đáp ứng, nam thanh niên dùng lửa thiêu rụi chiếc xe ô tô.

Thông tin ban đầu từ Công an xã Quảng Bình cho biết: Khoảng 3h30 sáng 9/11, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Ông Đào Minh Trị (47 tuổi, ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) chủ xe ôtô Daewoo Lacetti EX, được Hoàng Văn Cường (24 tuổi, ở cùng huyện) thuê chở ra Hà Nội.

Thanh Hóa: Đốt xe ô tô vì tài xế đi chậm

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường

Trên đường đi, Cường đã bảo ông Trị chạy với tốc độ 120 km/h, nhưng do trời tối nên ông Trị không đồng ý do không an toàn. Bực mình vì yêu cầu bị từ chối, Cường quậy phá trên xe và dọa đánh ông Trị.

Khi xe lưu thông đến đoạn thôn Cống Trúc (xã Quảng Bình), tài xế Trị đã cho xe dừng lại bên đường và đi ra ngoài. Thấy thế, Cường xuống xe nhặt đá đuổi ném ông Trị. Xong đối tượng này đã quay lại dùng vật cứng đập phá cửa kính ôtô và dùng lửa đốt chiếc xe từ bên trong.

Thanh Hóa: Đốt xe ô tô vì tài xế đi chậm

Chiếc xe bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Ngay sau đó, ông Trị đã chạy vào nhà dân cầu cứu và dùng mọi biện pháp dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng nhanh và cháy mạnh, khiến chiếc  xe của ông Trị bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện, Cường đang bị cơ quan Công an tạm giữ để tiến hành làm điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, ông Trị mới mua chiếc xe này với giá hơn 400 triệu đồng để phục vụ nhu cầu gia đình và chở khách thuê.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Đốt xe ô tô vì tài xế đi chậm