Thanh Hóa: Bắt khẩn cấp đối tượng giết người, cướp tài sản

Thanh Phương| 09/11/2015 19:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Văn Khôi, (48 tuổi), trú ở thôn Dọc Dành, xã Ngọc Trạo, Thạch Thành, Thanh Hóa để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án là bà Quách Thị Hạ (47 tuổi, ngụ xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn và là bạn học cùng phổ thông với Khôi.

Thanh Hóa: Bắt khẩn cấp đối tượng giết người, cướp tài sản

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Trước đó, đêm ngày 06/11/2015, do quen biết với chị Quách Thị Hạ, sinh năm 1967 (ở cùng xã) nên Bùi Văn Khôi đã gọi điện thoại hẹn gặp chị Hạ tại khu vực bãi mía thuộc thôn Trường Sơn, P. Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn. Tại đây, Bùi Văn Khôi đã dùng cục đá (loại đá xây dựng) đập nhiều nhát vào vùng đầu, mặt chị Hạ làm chị Hạ bất tỉnh. Tưởng chị Hạ đã chết, Khôi mang chị Hạ vào vườn mía để phi tang. Sau đó, Khôi lấy xe máy và tài sản cá nhân của chị Hạ rời khỏi hiện trường. Sau khi bị Khôi đánh bất tỉnh, đến 09h sáng ngày 07/11/2015, chị Hạ đã tỉnh lại, kêu cứu và được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Chị Hạ hiện đã qua cơn nguy kịch và được chuyển khỏi Phòng Hồi sức tích cực sang nằm điều trị tại Khoa Ngoại. Tuy nhiên, chị Hạ chưa thể tự ăn uống, nói năng rất khó khăn do toàn bộ vùng đầu bị thương tích rất nặng.

Nhớ lại chuyện kinh hoàng vừa qua, chị Hạ nói: “Tối 6/11, Bùi Văn Khôi hẹn gặp tôi ở Cầu Cừ trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Hà Trung để trả số tiền 40 triệu đồng còn lại trong tổng số 80 triệu đồng đưa nhờ xin việc trước đó."

Khôi lái xe máy chở chị ra phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, nói là để vào nhà một người bạn nhờ chạy việc cho con để lấy tiền. Tuy nhiên, khi đi qua khu vực cánh đồng mía thuộc phường Đông Sơn, Khôi giả vờ quên đường và nói chị Hạ xuống xe, đi bộ quay lại hỏi thăm.

Khi chị Hạ đi được vài bước thì Khôi dùng đá lấy ven đường đập liên tiếp vào gáy chị Hạ khiến nạn nhân gục xuống bên ruộng mía. Sau đó Khôi kéo chị Hạ vào sâu bên trong ruộng mía để phi tang. Cho đến sáng 7/11, khi tỉnh lại, chị Hạ thấy mình nằm giữa ruộng mía trong tình trạng bị thương nặng nên bò ra đường kêu cứu, đồng thời nhờ người thân tố cáo hành vi phạm tội của Khôi.

Sau khi ra tay tàn độc, Khôi lấy xe máy, ví tiền cùng giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân và 2 chiếc điện thoại của nạn nhân trở lại thị trấn Hà Trung cầm cố lấy hơn 14 triệu đồng đi đánh bạc. Cháy túi, Khôi về trốn tại 1 nhà nghỉ thuộc địa bàn huyện Hà Trung.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng vào cuộc, chiều tối 7/11, lực lượng chức năng đã bắt được Khôi khi hắn đang trốn tại một nhà nghỉ.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Bắt khẩn cấp đối tượng giết người, cướp tài sản