Thanh Hóa: Bắt 6 vụ khai thác cát trái phép, phạt gần 40 triệu đồng

Thanh Phương| 14/05/2019 21:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/5, thông tin từ Công an Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm về đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát trái phép, đơn vị đã phối hợp kiểm tra và xử lý 6 vụ khai thác cát trái phép, phạt tiền gần 40 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh về lập lại trật tự trong hoạt động khai thác cát, công an huyện Vĩnh Lộc đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các tổ chức, cá nhân kinh doanh, khai thác cát, vận chuyển cát.

Thanh Hóa: Bắt 6 vụ khai thác cát trái phép, phạt gần 40 triệu đồng

Công an Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép trên sông

Công an huyện xuống trực tiếp với công an các xã nơi có tuyến sông Mã đi qua thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn bắt giữ các tàu thuyền có các hành vi khai thác cát trái phép cũng như khai thác vượt quá mốc giới cho phép.

Qua công tác tuần tra, công an huyện Vĩnh Lộc đã phát hiện bắt giữ 2 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Mã thuộc địa phận giáp ranh các xã Vĩnh Khang, Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Lộc) và xã Yên Thái (huyện Yên Định). Kiểm tra cả 2 tàu cát nói trên đều không có đăng ký, đăng kiểm, không có bằng máy trưởng, người điều khiển không có chứng chỉ theo quy định. Tiếp đó, đơn vị bắt 4 trường hợp khai thác cát trái phép, lập biên bản, xử lý theo quy định.

Trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có 3 mỏ được cấp phép khai thác cát, 5 bãi tập kết và 1 khu vực kinh doanh cát.

Trước đó, công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa.

Cụ thể, 3 tàu khai thác cát trái phép này là của Ngô Văn Cảnh, sinh năm 1990 ở xã Định Công, huyện Yên Định; Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1981 ở phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa và Trần Văn Hồng, sinh năm 1982 ở xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa. Cả 3 tàu này đều không đăng ký số hiệu tàu, hút cát trái phép tại khu vực xã Hoằng Phượng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Bắt 6 vụ khai thác cát trái phép, phạt gần 40 triệu đồng