Thắng Myanmar, tuyển nữ Việt Nam tiến sát vé dự Olympic 2020

Văn Hoàng| 06/02/2020 20:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trận thắng 1-0 trước nữ Myanmar đưa tuyển nữ Việt Nam vào vòng play-off, mở ra cơ hội giành vé tham dự bóng đá nữ Olympic 2020.

Với việc bảng A - vòng loại thứ 3 bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á chỉ còn 3 đội tham dự, do CHDCND Triều Tiên rút lui, một chiến thắng trước Myanmar - đội tuyển vừa thua 0-7 trước Hàn Quốc trước đó sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Thắng Myanmar, tuyển nữ Việt Nam tiến sát vé dự Olympic 2020

Tuyển Việt Nam chiến thắng khá vất vả trước đội tuyển nữ Myanmar (Ảnh AFC)

Theo điều lệ, hai đội nhất, nhì của mỗi bảng đi tiếp. Với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trước Myanmar, tuyển nữ Việt Nam đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu.

Trong 90 phút thi đấu chính thức, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tạo ra hàng tá cơ hội, và những nỗ lực được đền đáp bằng bằn thắng duy nhất trong hiệp 2.

Thắng Myanmar, tuyển nữ Việt Nam tiến sát vé dự Olympic 2020

Tuyển nữ Việt Nam chính thức giành tấm vé đá play-off đến Olympic Tokyo 2020.

Phút 53, từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Huỳnh Như băng vào đánh đầu chớp nhoáng. Thủ môn Mya Phu Ngon không thể bắt dính bóng nhưng một đồng đội của cô kịp phá bóng giải nguy. Dẫu sao, đội tuyển nữ Việt Nam cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Bởi 9 phút sau đó, một kịch bản tương tự đã giúp họ có được điều mình mong chờ.

Từ quả chuyền bóng bên cánh trái của Tuyết Dung, Vạn Sự - cô gái cao 1m52 và với chỉ 18 tuổi đã xuất hiện đúng lúc để đánh đầu tung lưới Myanmar, qua đó phá vỡ thế bế tắc trận đấu. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đáng lẽ có thể nhân đôi cách biệt ở phút 82, nếu như pha xử lý mềm mại và dứt điểm từ xa khó chịu của Tuyết Dung không chệch xà ngang trong gang tấc. Chung cuộc ĐT nữ Việt Nam giành thắng lợi 1-0.

Ba điểm từ Myanmar, giúp ĐT Việt Nam và ĐT Hàn Quốc chính thức giành tấm vé đá play-off đến Olympic Tokyo 2020.

Đội hình thi đấu:

Nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Hồng Nhung, Hoàng Thị Loan, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Dương Thị Vân, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Huỳnh Như.

Nữ Myanmar: Mya Phu Ngon, Khin Myo Win, Khaing Thazin, Aye Aye Moe, Chit Chit, Khin Mo Mo Tun, Khin Marlar Tun, Thin Thin Yu, Nu Nu, July Kyaw, Yee Yee Oo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thắng Myanmar, tuyển nữ Việt Nam tiến sát vé dự Olympic 2020