Tin địa phương

Thăm cán bộ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Thành Nhớ-Tiến Tầm 15/03/2024 - 16:57

Ngày 15/3, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ đồng chí Trung úy Nguyễn Quốc Thái (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Phú Tân) bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 14 giờ 55 phút ngày 09/3/2024, đồng chí Trung uý Nguyễn Quốc Thái, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cùng 2 đồng chí trong Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phú Tân.

Khi đến khu vực ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, thì phát hiện La Chí Dĩ (sinh năm 2007, trú tại địa phương) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67K1-984.59, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, Dĩ vừa dừng xe thì tiếp tục tăng ga đâm thẳng vào người Trung úy Nguyễn Quốc Thái, cú tông mạnh khiến đồng chí Thái ngã xuống đường bị rách da mí mắt và sây sát ở vùng mặt, tay và chân.

Ngay sau đó, đồng chí Thái được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Tân để điều trị. Hiện tại, sức khỏe của đồng chí Thái đã ổn định. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân phối hợp cùng ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng Dĩ theo quy định của pháp luật.

pt.jpg
Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao kinh phí hỗ trợ đồng chí Trung úy Nguyễn Quốc Thái

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Lê Phú Thạnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và mong muốn đồng chí Trung uý Nguyễn Quốc Thái nhanh chóng bình phục để cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vì bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đồng chí Thái trong khi thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao. Đồng thời chỉ đạo Công an huyện tiếp tục tạo điều kiện để đồng chí Thái an tâm điều trị, sớm bình phục trở lại tiếp tục công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thăm cán bộ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ