Đời sống

Thái Nguyên: Mưa lớn, một người mất tích do lũ cuốn trôi

PV 07/10/2023 - 22:35

Đêm 6/10 đến sáng 7/10, trên địa bàn huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra trận mưa lớn khiến nhiều cầu tràn trên địa bàn huyện bị ngập. Một người tại xã Cúc Đường đã bị lũ cuốn trôi.

lu.png
Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai.

Theo báo cáo nhanh về tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn vào chiều 7/10 của Văn phòng Thường trực - Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, từ đêm ngày 6/10 đến rạng sáng ngày 7/10 trên địa bàn huyện Võ Nhai đã xảy ra mưa lớn gây ngập một số cầu tràn trên địa bàn 6 xã phía Bắc gồm: Cúc Đường, Vũ Chấn, Nghinh Tường, Sáng Mộc, Thượng Nung và Thần Sa. Đặc biệt, tại xã Cúc Đường xảy ra trường hợp bị mất tích do lũ cuốn trôi.

Người mất tích là anh Lâm Trung Đức, sinh năm 1994, trú quán tại xóm Cây Thị, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo địa phương huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người bị mất tích.

Hiện, các lực lượng của huyện Võ Nhai đang huy động nhân lực, máy móc thực hiện tìm kiếm, cứu nạn người bị mất tích.

Đài khí tượng thủy văn Thái Nguyên cho biết, từ ngày 7-8/10, trên các sông suối trong tỉnh Thái Nguyên xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại Trạm thủy văn Gia Bẩy và Chã trên sông Cầu còn thấp hơn báo động cấp I. Mực nước đỉnh lũ tại Hồ Núi Cốc trên sông Công có khả năng lên gần mức báo động II.

Lũ, lũ quét có khả năng cuốn trôi người, gia súc, tài sản, cây cối ven sông, suối, ngập cầu tràn, sạt lở ta luy dương, các công trình giao thông, thuỷ lợi, bãi thải, hầm mỏ, ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, cản trở giao thông qua các đoạn đường bị ngập, hư hỏng tài sản, cây trồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Mưa lớn, một người mất tích do lũ cuốn trôi