Thái Nguyên: Hội nghị triển khai mô hình “Phụ nữ đồng hành xây dựng văn hóa giao thông ngay từ cổng trường học”

P.V| 14/10/2021 15:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/10/2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Phụ nữ đồng hành xây dựng văn hóa giao thông ngay từ cổng trường học” tại trường Tiểu học Cải Đan, thành phố Sông Công. Đây là chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên.

Dự Hội nghị có bà Trần Kim Dung - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh; đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Sông Công và đại biểu lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo, Công an, Hội LHPN Thành phố Sông Công, phường Cải Đan, Ban giám hiệu và một số giáo viên, học sinh Trường tiểu học Cải Đan, cán bộ, hội viên phụ nữ phường.

anh-bai-so-44.jpg
Hội Phụ nữ, nhà trường và Hội phụ huynh học sinh ký cam kết thực hiện

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Sông Công, Hội LHPN phường Cải Đan, Trường Tiểu học Cải Đan và đại diện Ban Chủ nhiệm đã ký cam kết thực hiện mô hình “Phụ nữ đồng hành xây dựng văn hóa giao thông ngay từ cổng trường học”.

Ngay sau buổi ra mắt mô hình, các đại biểu đã được nghe Thiếu tá Nguyễn Đức Tú - Đội trưởng Đội CSGT trật tự thành phố Sông Công truyên truyền pháp luật về An toàn Giao thông; giao lưu tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông đường bộ và tặng quà cho các đại biểu tham gia giao lưu.

Mô hình “Phụ nữ đồng hành xây dựng văn hóa giao thông ngay từ cổng trường học” được thành lập với mục đích: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về văn hóa giao thông cho cán bộ, hội viên phụ nữ, học sinh và các bậc huynh; hướng dẫn phụ huynh đỗ xe và xếp xe gọn gàng theo quy định, để đảm bảo ATGT tại khu vực trước cổng trường, vào các giờ đưa, đón học sinh; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải xung quanh cổng trường và trên trục đường khu vực trường học; tuyên truyền, vận động 100% hội viên phụ nữ, giáo viên nhà trường tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trực tuyến năm 2021”,…


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Hội nghị triển khai mô hình “Phụ nữ đồng hành xây dựng văn hóa giao thông ngay từ cổng trường học”