Thái Bình: "Ùn ùn" vào nhà chém người, gần 2 năm chưa xác định được hung thủ

Hoàng Hải| 06/01/2021 09:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

3 nạn nhân ở thôn Độc Lập, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình bị một nhóm người xông vào nhà đâm chém, đánh gây thương tích tổng 55%. Thế nhưng gần 2 năm trôi qua, Công an vẫn chưa xác định được hung thủ.

Theo đơn phản ánh, vụ án cố ý gây thương tích nói trên xảy ra vào tối 10/2/2019, tại nhà bà Phạm Thị Hồng (SN 1976, ở thôn Độc Lập, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa Trương Thế Trường (SN 2004, con bà Hồng) và Trần Đức Lương (SN 2002, trú tại thôn Nội Lang Nam, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải), vào hồi 20 giờ ngày 10/2/2019.

Sau đó, ông Trần Văn Sơn (SN 1971, bố của Lương), ông Nguyễn Văn Thành (SN 1977, ở thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải), anh Trần Văn Duẩn (SN 1994, ở thôn Nội Lang Nam, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải), ông Nguyễn Xuân Trưởng (SN 1975, ở thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải) cùng hàng chục người khác, đều rõ danh tính kéo tới nhà bà Hồng để… “nói chuyện”, yêu cầu bà Hồng gọi Trương Thế Trường về nhưng không được.

Tới 21 giờ cùng ngày, con trai bà Hồng là anh Trương Thế Du (SN 1996) cùng bạn là anh Vũ Văn Mạnh (SN 1995, ở thôn Đông Phú, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải) và anh Vũ Văn Tuân (SN 1993, ở thôn Đông Phú, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải) đi chơi về, đúng thời điểm nhóm ông Sơn từ trong nhà đi ra.

20201230_171353.jpg

Phóng viên Báo Công lý trao đổi với ông Vũ Quang Dũng (bìa trái) và bà Phạm Thị Hồng (bìa phải).

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trong lúc nói chuyện, giữa Trương Thế Du, Vũ Văn Mạnh và  Trần Văn Duẩn xảy ra xô xát, cãi nhau. Lúc này, Du chạy vào nhà lấy dao ra chém Duẩn. Anh Duẩn tránh được nên chỉ xây xước da và bị rách ở vùng đầu.

Thấy Duẩn bị đánh, nhóm ông Trần Văn Sơn xông về phía Du; Du cầm dao chạy vào nhà. Anh Vũ Văn Mạnh thấy vậy cũng chạy vào trong nhà cùng Du.

Tại khu vực phòng khách, Trương Thế Du chém anh Nguyễn Văn Thành vào cổ tay trái, thương tích 27%. Tiếp đó, ông Nguyễn Xuân Trưởng xông vào khống chế, giằng con dao trong tay Du và một số người đi cùng nhảy vào đánh Du gục tại chỗ.

Thấy con bị đánh, bà Hồng vào ôm và che cho Du. Hậu quả, Du bị thương tích ở mông, tỷ lệ 10%; bà Hồng bị thương tích ở vùng đùi trái, gò má trái và cẳng tay, tỷ lệ 9%. Cùng thời điểm này, anh Vũ Văn Mạnh bị một người đàn ông dùng dao bầu đuổi theo, đâm trúng lưng bên trái, phải cắt một nửa lá phổi, thương tích 36%.

Trong khi đó, anh Vũ Văn Mạnh lại cho rằng: Khi Du vừa về tới cổng, ông Sơn hỏi: “Ai là con nhà Dương – Hồng?”. Du trả lời: “Em là con nhà Dương – Hồng”. Vậy là cả nhóm đánh Du và Du vào nhà lấy dao để phòng vệ, nên gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Thành.

Tới ngày 11/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích. Sau nhiều lần tạm đình chỉ, ngày 10/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải quyết định phục hồi điều tra, đồng thời tạm giữ Trương Thế Du vào ngày 6/5/2020.

Bà Phạm Thị Hồng cho biết, ngày 20/8/2020, TAND huyện Tiền Hải đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Trương Thế Du 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Trong khi đó, tới thời điểm đưa vụ án ra xét xử, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải vẫn chưa điều tra ra hung thủ đã gây thương tích cho anh Vũ Văn Mạnh, bà và con trai bà.

Bản án sơ thẩm số 43/2020/HSST ngày 20/8/2020 (đã có hiệu lực), của TAND huyện Tiền Hải thể hiện: Do quá trình điều tra chưa xác định được các đối tượng đã gây thương tích cho anh Mạnh, bà Hồng và anh Du nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải đã quyết định tách vụ án ra để điều tra.

Việc TAND huyện Tiền Hải đưa Trương Thế Du ra xét xử tội cố ý gây thương tích là đúng người, đúng tội. Song gần 2 năm Công an huyện Tiền Hải chưa xác định được ai là người đã gây thương tích cho bà Hồng, anh Mạnh và anh Du đã dấy lên nhiều câu hỏi về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải.

Ông Vũ Quang Dũng (SN 1971, bố nạn nhân Vũ Văn Mạnh) cho rằng, đây không phải một vụ án mờ, cả nhóm người rõ danh tính xông vào nhà đâm chém, đánh 3 người gây thương tích 55% nhưng gần hai năm chưa xác định được hung thủ là có vấn đề.

“Vụ án xảy ra trong phạm vi nhà bà Hồng. Những người kéo tới để “nói chuyện” rồi gây thương tích đều quen biết nhau. Ông Trưởng xông vào khống chế Du để một số người đánh Du, bà Hồng và một người đàn ông nào đó đâm con trai tôi suýt mất mạng, mà gần 2 năm Công an chưa xác định được hung thủ là một sự vô lý không thể chấp nhận”, ông Dũng bức xúc.

Ông Vũ Quang Dũng cho biết thêm: "Bản thân tôi đã gửi rất nhiều đơn thư tới các cơ quan chức năng huyện Tiền Hải cũng như tỉnh Thái Bình, nhưng tới nay vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản trả lời nào".

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: "Ùn ùn" vào nhà chém người, gần 2 năm chưa xác định được hung thủ