Sáng ngày 21/3, tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890 – 21/3/2025) và khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh 21/3.
Cách đây 135 năm, ngày 21/3/1890, Toàn quyền Đông Dương đã ra nghị định thành lập tỉnh Thái Bình, đánh dấu sự kiện chính thức Thái Bình trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc trung ương.
Theo dòng chảy của lịch sử, trong các cuộc đấu tranh chống xâm lược, những tên đất, tên người của Thái Bình đều xuất hiện như những dấu son.
Thế kỷ XX - thế kỷ của nông dân khởi nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ Thái Bình đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ, trong đó cuộc biểu tình của nông dân Duyên Hà - Tiên Hưng, tiếng trống của nông dân Tiền Hải mãi mãi là một trong những đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930 - 1931 còn vang vọng đến giờ, biểu tượng cho tinh thần kiên cường, bất khuất của nông dân Việt Nam, nông dân Thái Bình.
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nổi danh với phong trào “vững tay cày, chắc tay súng”, thực hiện “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, vừa sản xuất giỏi vừa chiến đấu giỏi, trở thành “Quê hương năm tấn”.
Dù là khi thực hiện nhiệm vụ của người ở tiền tuyến hay nhiệm vụ của người ở hậu phương, người Thái Bình, đất Thái Bình đều tiên phong đi đầu, giành chiến công lẫy lừng, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam.
Trải qua 135 năm dựng xây và phát triển trong hành trình hàng nghìn năm chinh phục đất đai, quai đê lấn biển, lập làng dựng xã, bằng bàn tay cần cù, khối óc thông minh, trái tim dũng cảm, kiên cường, các thế hệ cư dân Thái Bình đã quật lập nên một vùng đất mang tên Thái Bình vang danh sử sách trong nhiều thời kỳ, ở nhiều thời điểm quyết định của lịch sử dân tộc.
Hiện nay, Thái Bình đang được đánh giá là điểm đến mới hấp dẫn của các nhà đầu tư khi số vốn đầu tư vào tỉnh liên tục tăng qua từng năm.
Nếu như giai đoạn từ năm 1987 - 2020, tổng thu hút FDI của tỉnh chỉ đạt gần 800 triệu USD thì giai đoạn 2021 - 2024 đạt 4,886 tỷ USD, gấp 11,7 lần giai đoạn 2015 - 2020, trong đó năm 2023 đạt gần 3 tỷ USD, đứng trong top 5 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước;
Năm 2024 thu hút vốn FDI đạt 1,16 tỷ USD, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Năm 2024 là năm thứ ba liên tiếp Thái Bình có trên 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, tạo việc làm cho 310.000 lao động.
Các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với tăng trưởng GRDP đạt 7,01% vào năm 2024.
Đáng chú ý, thời gian gần đây, Thái Bình đã thu hút được một số dự án có vốn đầu tư lớn như: dự án điện khí LNG, dự án sản xuất, lắp ráp ô tô, dự án bến cảng lòng Ba Lạt... kỳ vọng sẽ tạo ra sự tăng trưởng bứt phá của tỉnh trong thời gian tới.
Năm 2025, năm cuối tăng tốc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, cả hệ thống chính trị đã khẩn trương khởi động các nhiệm vụ ngay từ những tuần đầu năm.
Cùng với cả nước, Thái Bình quyết liệt thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Từ ngày 1/3/2025, các cơ quan sau sắp xếp đã chính thức đi vào hoạt động, giải thể công an 8 huyện, thành phố để thực hiện mô hình công an địa phương hai cấp.
Để việc sắp xếp tổ chức bộ máy không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi ngành, địa phương, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội diễn ra khẩn trương, quyết liệt hơn.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 135 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890 – 21/3/2025) tổ chức ngày 21/3, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định: Nhân dân Thái Bình tự hào là những người đã góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương.
Đây là vùng đất đã sinh ra, nuôi dưỡng và chở che nhiều danh nhân, tuấn kiệt, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước.
Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Thái Bình luôn có những hào kiệt, danh nhân nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, nơi đây còn nổi danh là vùng đất hiếu học, khoa bảng.
Trong gần 10 thế kỷ khoa cử thời phong kiến (1075 – 1919), Thái Bình có hơn 120 trí thức đỗ đại khoa.
Truyền thống văn hóa còn được thể hiện rõ nét qua hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc được lưu giữ đến ngày nay.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, trải qua bao thế hệ, từ buổi đầu mở đất đến hôm nay, nhân dân Thái Bình đã bền bỉ, kiên cường vượt qua thiên tai, địch họa, chung tay giữ gìn và vun đắp cho mảnh đất này ngày một vững mạnh.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm và làm việc tại Thái Bình – niềm tự hào lớn lao và là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để toàn tỉnh không ngừng nỗ lực vươn lên.
Gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã có nhiều bước đi sáng tạo, năng động, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.
Đó là minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, của Đảng bộ tỉnh, chính quyền tỉnh; sự nỗ lực, đoàn kết của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình, trong tỉnh cũng như trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Bước vào kỷ nguyên mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Thái Bình tiếp tục nghiêm túc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức lại đơn vị hành chính theo tinh thần đổi mới.
Toàn Đảng bộ, quân và dân Thái Bình quyết tâm phát huy truyền thống quê hương văn hóa, yêu nước, cách mạng, bản lĩnh và trí tuệ; đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo; phát huy mọi tiềm năng.
Tăng cường liên kết, hợp tác vùng; quyết tâm xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.