Đời sống

Thả nhiều cá thể động vật quý hiếm về tự nhiên

Bá Mạnh 09/09/2023 - 12:53

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phối hợp với người dân thả nhiều cá thể động vật quý hiếm như rùa biển, khỉ mặt đỏ về với môi trường tự nhiên.

Ngày 9/9, tin từ Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Đèo Ngang (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân Nguyễn Đình Hoán (trú tại thôn 4, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thả một cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường biển.

Theo đó, chiều ngày 8/9, trong lúc đang đánh bắt cá trên vùng biển xã Kỳ Nam cách bờ khoảng 3 hải lý, ngư dân Nguyễn Đình Hoán phát hiện 1 cá thể rùa biển, trên mai rùa có màu nâu xanh cùng nhiều đường vân.

Cá thể rùa thuộc họ vích, có chiều dài gần 40cm, chiều ngang 27cm, nặng hơn 11 kg. Sau khi nắm bắt thông tin và biết đây là loại rùa quý hiếm, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đèo Ngang phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và được ngư dân Nguyễn Đình Hoán bàn giao cá thể rùa trên để thả về môi trường biển.

tha_nhieu_dong_vat_quy_hiem_ve_tu_nhien.jpg
Hai cá thể rùa biển và khỉ mặt đỏ vừa được thả về tự nhiên.

Trước đó, ngày 8/9, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cũng phối hợp cơ quan chức năng tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ có trọng lượng khoảng 15kg từ bà Nguyễn Thị Hà (49 tuổi, trú tại thôn Tân Dừa, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) tự nguyện bàn giao.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê đã phối hợp chính quyền địa phương xã Hương Trạch và bà Nguyễn Thị Hà tiến hành bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi, chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Được biết, khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides. Đây là loài có tên trong danh mục Sách đỏ Việt Nam, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ thuộc nhóm IIB. Cá thể khỉ mặt đỏ có đặc điểm nổi bật là lông màu sẫm pha đỏ, nâu hoặc đen ở phần trên cơ thể, mặt đỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thả nhiều cá thể động vật quý hiếm về tự nhiên