Lực lượng vũ trang Nga mới đây được cho là đã phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M, tấn công thành công một trung đoàn máy bay không người lái của Ukraine tại khu vực Kramatorsk–Druzhkovka, thuộc vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công đã gây thiệt hại nặng nề về nhân lực và trang thiết bị của đối phương.
Trong thông cáo kèm đoạn video được công bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Sau khi hoàn tất công tác trinh sát bổ sung, các điều khiển viên của máy bay trinh sát không người lái Nga đã quyết định triển khai đòn tấn công bằng hệ thống tên lửa tác chiến–chiến thuật Iskander-M.”

Cuộc chiến Nga–Ukraine suốt ba năm qua chứng kiến vai trò ngày càng lớn của các thiết bị bay không người lái.
Ukraine đã nhiều lần sử dụng UAV để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó đáng chú ý là vụ tập kích ngày 1/6 gây thiệt hại lớn cho hạm đội máy bay ném bom chiến lược của Moscow.
Những cuộc tấn công này khiến các đơn vị điều khiển UAV trở thành mục tiêu ưu tiên trong chiến dịch phản công của Nga, nhất là khi các quan chức phương Tây vẫn khuyến khích Kiev tiếp tục tiến hành các đòn tập kích tương tự.
Đợt tấn công mới của Iskander-M diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Moscow xác nhận một vụ phóng tương tự đã đánh trúng bãi phóng máy bay không người lái ở Martovoe, đông bắc Ukraine.
Theo nguồn tin Nga, cuộc tấn công hồi giữa tháng 10 đã phá hủy 65 UAV lớp Lyuty, bốn xe tải, năm bệ phóng và khiến khoảng 30 binh sĩ Ukraine thương vong.
Trước đó, chỉ ba tuần, hệ thống Iskander-M cũng được sử dụng để phá hủy một trong số ít bệ phóng tên lửa hành trình Neptune do Ukraine tự sản xuất.
Trong thời gian gần đây, các đợt không kích của Nga không chỉ nhắm vào các đơn vị UAV hay hệ thống tên lửa, mà còn tập trung vào những cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine – nơi sản xuất, lắp ráp và bảo dưỡng các khí tài này.
Giữa tháng 8, Moscow thông báo đã tấn công bốn cơ sở tên lửa, khiến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo Sapsan của Ukraine bị đình trệ nghiêm trọng.
Hệ thống Iskander-M hiện là một trong những vũ khí chiến thuật chủ lực của Nga, được sử dụng để tấn công các mục tiêu quan trọng như hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot hay các cụm binh sĩ tập trung.
Giới quan sát cho rằng một đơn vị Iskander đã thực hiện vụ tấn công gần đây vào lễ trao huân chương của quân đội Ukraine, khiến hàng chục binh sĩ tinh nhuệ thiệt mạng, được xem là tổn thất không thể khắc phục đối với Kiev.
Trước đó, vào tháng 1/2024, một vụ tấn công bằng Iskander-M được cho là đã nhằm vào nhóm lính nước ngoài đang tham chiến tại Ukraine.
Theo các nguồn tin của Nga, vụ việc khiến ít nhất 80 người thương vong, trong đó khoảng 60 người thiệt mạng. Truyền thông Nga cho rằng đây là “những chuyên gia được huấn luyện đặc biệt, vận hành các hệ thống vũ khí quá phức tạp so với binh sĩ nghĩa vụ Ukraine”, và việc họ bị loại khỏi chiến trường đã khiến nhiều loại vũ khí tầm xa, có sức công phá lớn của Ukraine phải ngừng hoạt động.
Các sĩ quan Ukraine thừa nhận khả năng đánh chặn của hệ thống phòng không nước này, bao gồm cả Patriot, còn hạn chế trước các đòn tấn công bằng Iskander-M.
Những cải tiến gần đây của tên lửa Nga khiến tỷ lệ đánh chặn thành công ngày càng thấp, củng cố vị thế của Iskander-M như một trong những vũ khí tấn công chính xác và hiệu quả nhất trên chiến trường Ukraine hiện nay.