Văn hóa - Du lịch

Tây Ninh phấn đấu đón khoảng 16,5 triệu lượt khách vào năm 2030

Kim Sáng 04/04/2026 - 09:19

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt doanh thu du lịch khoảng 21.000 tỷ đồng, với mục tiêu đón khoảng 16,5 triệu lượt khách.

Tây Ninh đang đặt ra nhiều mục tiêu nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, với các chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng cả về doanh thu lẫn lượng khách.

Năm 2026, Tây Ninh đặt mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó có 200.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 8.000 tỷ đồng.

Đây là mục tiêu mang tính đột phá, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ quy hoạch, phát triển hạ tầng đến xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt doanh thu du lịch khoảng 21.000 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 26–27%/năm.

khu-du-lich-nui-ba-den-8-.png
Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Tây Ninh, điểm đến lý tưởng ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng doanh thu du lịch trong giai đoạn 2026–2030 dự kiến đạt khoảng 70.500 tỷ đồng.

Về lượng khách, Tây Ninh đặt mục tiêu đón khoảng 16,5 triệu lượt khách vào năm 2030, với mức tăng trưởng bình quân từ 12–13,5%/năm.

Trong 5 năm từ 2026 đến 2030, tổng lượng khách ước đạt khoảng 65,5 triệu lượt.

Không chỉ chú trọng tăng trưởng số lượng, tỉnh còn hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Theo đó, lượng khách lưu trú dự kiến tăng bình quân từ 18–20%/năm, trong đó khách quốc tế tăng khoảng 18%, khách nội địa tăng 20%. Thời gian lưu trú bình quân cũng được cải thiện, với khách quốc tế đạt 2,3 ngày/khách, khách nội địa đạt 1,8 ngày/khách.

Mức chi tiêu của du khách cũng được kỳ vọng tăng lên đáng kể. Cụ thể, khách nội địa chi tiêu bình quân trên 1,2 triệu đồng/người/ngày, trong khi khách quốc tế đạt trên 2,5 triệu đồng/người/ngày.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Tây Ninh dự kiến xây dựng thêm từ 3 đến 5 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, đồng thời nâng cấp chất lượng hệ thống lưu trú hiện có.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đánh giá toàn diện vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế, đồng thời phân tích rõ các tiềm năng và lợi thế như tài nguyên du lịch phong phú, vị trí địa lý thuận lợi, khả năng liên kết vùng và lợi thế khu vực biên giới.

p1870927.jpg
Tây Ninh muốn đón khoảng 16,5 triệu lượt khách vào năm 2030.

Song song đó là việc nhận diện các hạn chế về hạ tầng, sản phẩm du lịch và nguồn nhân lực để có giải pháp khắc phục phù hợp.

Với định hướng rõ ràng và mục tiêu cụ thể, Tây Ninh kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, đưa du lịch trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Trước đó, trong 3 tháng đầu năm 2026, du lịch Tây Ninh ghi nhận sự bùng nổ khi đón hơn 3 triệu lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tâm điểm thu hút là Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen với gần 1,2 triệu lượt khách, bên cạnh doanh thu du lịch tăng trên 60%, khẳng định vị thế điểm đến tâm linh và nghỉ dưỡng hàng đầu.

Năm 2025, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ, tăng 14% so với kế hoạch, trong đó có 160.000 lượt khách quốc tế.

Doanh thu du lịch đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ, tăng 32% so với kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tây Ninh phấn đấu đón khoảng 16,5 triệu lượt khách vào năm 2030