Tây Ban Nha công bố dự thảo Luật đại diện bình đẳng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

Bạch Dương| 08/03/2023 07:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7/3, Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố dự thảo luật được xây dựng nhằm thúc đẩy tỷ lệ phụ nữ tham gia vào chính trường, cũng như trong các hoạt động kinh doanh.

Trước đó, ngày 4/3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố dự luật bình đẳng giới của nước này, theo đó sẽ yêu cầu đại diện cân bằng hơn giữa phụ nữ và nam giới trong hoạt động chính trị, kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Luật với tên gọi Luật đại diện bình đẳng sẽ áp dụng các biện pháp cân bằng giới vào danh sách bầu cử, hội đồng quản trị của các công ty lớn và hội đồng quản trị của các hiệp hội chuyên nghiệp.

Phát biểu sau cuộc họp Nội các, Bộ trưởng Kinh tế Nadia Calvino cho biết, dự luật đại diện bình đẳng sẽ áp dụng đầy đủ nguyên tắc về bình đẳng giới vào danh sách bầu cử, trong khi áp đặt mức tối thiểu 40% đại diện nữ giới tham gia ban giám đốc của các doanh nghiệp lớn hay ban quản trị của các hiệp hội nghề.

Tây Ban Nha công bố dự thảo Luật đại diện bình đẳng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

Bộ trưởng Kinh tế Nadia Calvino

"Chúng ta cần tận dụng tối đa lợi thế về tài năng của nữ giới ở Tây Ban Nha để cải thiện khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp, cũng như hướng đến việc tăng trưởng bền vững và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”, bà Calvino nhấn mạnh.

Ngoài ra, dự luật mới cũng yêu cầu nữ giới chiếm ít nhất 40% trong ban quản lý của bất cứ công ty nào được niêm yết trong giai đoạn từ nay tới tháng 7 năm sau. Với những công ty chưa niêm yết và có hơn 250 công nhân và có doanh thu hàng năm ở mức 50 triệu euro, mục tiêu này phải đạt được vào năm 2026.

Bộ trưởng Nadia Calvino khẳng định rằng dự thảo luật mới sẽ phá bỏ những rào cản vô hình trong các lĩnh vực công và tư, củng cố vị thế của Tây Ban Nha như một trong những nước đi đầu về bình đẳng giới.

Đối với các doanh nghiệp, Luật đại diện bình đẳng sẽ yêu cầu số lượng phụ nữ chiếm ít nhất 40% đội ngũ quản lý của bất kỳ công ty niêm yết nào có quy mô hơn 250 công nhân và doanh thu hàng năm là 50 triệu euro (53 triệu USD).

Tại Tây Ban Nha, phụ nữ hiện chiếm 44% số ghế trong Hạ viện và 39% số ghế Thượng viện. Đây là biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp bình đẳng giới được công bố bởi chính phủ liên minh cánh tả tại nước này.

Trước đó, hồi tháng 12/2022, các nhà lập pháp Tây Ban Nha đã thông qua dự luật về quyền của người chuyển giới, cũng như luật về sức khỏe tình dục và sinh sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ban Nha công bố dự thảo Luật đại diện bình đẳng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới