Tàu hộ tống đầu tiên của Nga được trang bị hệ thống phòng không Pantsyr đưa vào thử nghiệm

Thảo Vân (Theo Tass)| 07/07/2020 20:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tàu hộ tống đầu tiên của Nga được trang bị hệ thống phòng không Pantsyr trên biển bước vào các cuộc thử nghiệm.

Theo Tư lệnh hải quân Nga Nikolai Yevmenov, tàu tên lửa cỡ nhỏ đầu tiên Project 22800 lớp Karakurt được trang bị hệ thống tên lửa đất đối không Pantsyr-M đang bước vào các cuộc thử nghiệm nhà nước.

Tàu hộ tống đầu tiên của Nga được trang bị hệ thống phòng không Pantsyr đưa vào thử nghiệm

Tàu tên lửa Project 22800 lớp Karakurt. (Ảnh: Tass).

Tư lệnh hải quân Nga cho biết: “Tàu tên lửa nhỏ Odintsovo là tàu hộ tống đầu tiên được trang bị hệ thống Pantsyr. Vào ngày 30/6, các thử nghiệm nhà nước của nó đã chính thức được bắt đầu tại các dãy hải quân của Hạm đội Baltic.”

Hạm đội Baltic của Nga sẽ sớm nhận được 6 tàu tên lửa nhỏ Project 22800 được đóng tại Nhà máy đóng tàu Pella. Theo chỉ huy hải quân, 4 trong số đó sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa đất đối không trên biển Pantsyr.

Hiện tại, hai tàu Project 22800 là Mytishchi và Sovetsk đang hoạt động trong Hạm đội Baltic của Nga. Odintsovo là tàu đầu tiên của Project 22800 được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Pantsyr-M. Đây là phiên bản trên biển của bệ phóng tên lửa đất đối không.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu hộ tống đầu tiên của Nga được trang bị hệ thống phòng không Pantsyr đưa vào thử nghiệm