TAQS Thủ đô xét giảm thời gian chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

Đỗ Bình| 18/08/2022 16:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 17/8, Tòa án quân sự Thủ Đô Hà Nội đã tổ chức họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 02/9/2022 cho các phạm nhân.

Theo đó, có 51 phạm nhân được chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay.

z3651883184489_405bffef8c7095c84ee6d788190c6c6a.jpg

Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội gồm 03 Thẩm phán do Đại tá Phạm Minh Khôi, Chánh án làm chủ tọa; tham gia phiên họp có Đại diện Viện Kiểm sát quân sự Thủ đô Hà Nội. Hội đồng đã tiến hành họp, xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 51 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Trại Tạm giam T771 và Trại giam quân sự khu vực Miền Bắc thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Tại phiên họp, Hội đồng đã tiến hành thảo luận và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho 09 phạm nhân, giảm thời gian chấp hành hình phạt tù từ 03 tháng đến 14 tháng tù cho 41 phạm nhân và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Chung thân xuống tù có thời hạn 30 năm tù cho 1 phạm nhân. Tất cả các phạm nhân được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đều có đủ điều kiện, quá trình chấp hành án luôn tích cực phấn đấu trong lao động, cải tạo.

Qua xem xét, Hội đồng quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 51 phạm nhân nhân ngoài việc thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội còn là điều kiện và cơ hội cho các phạm nhân sớm được trở về đoàn tụ với gia đình; đồng thời cũng là động lực cho các phạm nhân khác phấn đấu, tích cực lao động, học tập, cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAQS Thủ đô xét giảm thời gian chấp hành án phạt tù cho phạm nhân