Tập trung mọi nguồn lực, khoanh vùng dập dịch nCoV tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Xuân Lan| 11/02/2020 09:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trung ương và địa phương cùng phải dồn lực, tập trung mọi nguồn lực cho huyện Bình Xuyên. Phải làm kiên quyết, khoanh vùng dập dịch cho bằng được, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Tập trung mọi nguồn lực, khoanh vùng dập dịch nCoV tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc

Chiều 10/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng chống dịch. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch nCoV của tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona.

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đến thời điểm này Vĩnh Phúc đã thành lập bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch bệnh; trưng dụng một số đơn vị quân đội làm khu giám sát tập trung; sử dụng Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà điều trị các bệnh nhân dương tính với nCoV. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, tỉnh tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế bổ sung cho tỉnh 5 tấn Cloramin B để phun khử trùng, tiêu độc môi trường vùng dịch, trường học, chợ và 200.000 khẩu trang y tế...

Đại diện Bộ Y tế đánh giá cao công tác ứng phó của Vĩnh Phúc, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, vừa qua, ông đã đi kiểm tra trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Cho rằng tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, ông Khuê đề nghị các cơ quan chức năng của Vĩnh Phúc cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các ý kiến chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng chống dịch nCoV. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các trung tâm y tế huyện làm tốt việc phân tuyến, phân luồng để phát hiện kịp thời những trường hợp nghi ngờ, tiếp tục tập huấn thêm về chuyên môn trong điều trị bệnh nhân,…

Ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai chặt chẽ công tác cách ly; tiếp tục rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh; xử lý các ổ dịch cẩn thận, triệt để theo đúng hướng dẫn giám sát của Bộ Y tế; cử đội phản ứng nhanh xuống “cắm chốt”, hỗ trợ, giám sát tại huyện Bình Xuyên,…

GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế góp ý tỉnh lưu ý khả năng xuất hiện thêm một số trường hợp lây nhiễm mới từ các ca bệnh đầu tiên, lây nhiễm chéo để xác định tâm thế sẵn sàng ứng phó.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cách ly, ông Long đề nghị tỉnh triển khai mở rộng vòng cách ly, lập danh sách tất cả các đối tượng tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc với người đã tiếp xúc với trường hợp nhiễm nCoV... để tiến hành cách ly tập trung và cách ly tại nhà theo quy định... Khoanh vùng, tiêu độc, khử trùng toàn bộ địa bàn có người nhiễm bệnh. Hằng ngày, nhân viên y tế trực tiếp tiến hành lau rửa, vệ sinh các bề mặt các vật dụng trong các gia đình có người nhiễm bệnh. Thực hiện nghiêm việc phân tuyến điều trị. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Y tế sẽ cử ngay một tổ công tác 5 người túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ tại huyện Bình Xuyên,…

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, động viên địa phương đã chủ động, nghiêm túc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, là địa phương có nhiều ca dương tính với nCoV nhất cả nước, trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Vĩnh Phúc phải tiếp tục đặc biệt tập trung thực hiện tốt công tác cách ly (cả cách ly tại nhà và cách ly tập trung).

Đồng thời, Trung ương và địa phương cùng phải dồn lực, tập trung mọi nguồn lực cho huyện Bình Xuyên, cả về phương tiện y tế, vật tư, thuốc sát trùng, nguồn nhân lực hỗ trợ cho huyện. Phải làm kiên quyết, khoanh vùng dập dịch cho bằng được, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 15 người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 10 trường hợp.

Tại các địa bàn phát hiện các ca bệnh, chính quyền địa phương và tiến hành theo dõi, giám sát chặt chẽ những người có tiếp xúc gần với những bệnh nhân này. Một số người nghi mắc bệnh được tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 5 giờ 30, ngày 11/2, dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên thế giới đã ghi nhận tổng số trường hợp mắc 42.729, trong đó tại Trung Quốc đại lục 42. 268. Tổng số trường hợp tử vong là 1.013, trong đó Trung Quốc đại lục 1.011, Philippines 1 và Hồng Kông (Trung Quốc) 1 trường hợp. 27 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) đã ghi nhận trường hợp mắc.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung mọi nguồn lực, khoanh vùng dập dịch nCoV tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc