Không chỉ duy trì vị thế là một trong những trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, Khánh Hòa còn đặt tham vọng vươn tầm quốc tế, trở thành điểm đến biển hàng đầu châu Á vào năm 2045.
Từ lâu, Khánh Hòa đã nổi tiếng là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu cả nước với nhiều danh thắng biển đảo hấp dẫn như: Nha Trang, Cam Ranh, Vịnh Vân Phong, đảo Bình Ba hay đảo Bình Hưng...
Với lợi thế đường bờ biển dài, khí hậu ôn hòa, hệ thống nghỉ dưỡng phát triển cùng hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, địa phương này nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút du khách.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025, du lịch Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Ước tính cả năm, tỉnh đón khoảng 16,4 triệu lượt khách, tăng gần 14,4% so với năm 2024.
Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5,5 triệu lượt, tăng hơn 13,4%; khách nội địa đạt khoảng 10,9 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 66,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 16,8% so với năm trước, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.
Những kết quả này cho thấy du lịch Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước. Trong năm qua, ngành du lịch địa phương tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường xúc tiến, quảng bá trong nước và quốc tế, đồng thời phối hợp với ngành hàng không mở rộng mạng lưới đường bay đến Khánh Hòa.
Về hạ tầng phục vụ du lịch, tỉnh cũng tiếp tục được đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô.
Hiện toàn tỉnh có 1.441 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 70.500 phòng. Trong đó có 107 cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao với 28.296 phòng, chiếm hơn 40% tổng số phòng. Ngoài ra, nhiều thương hiệu quốc tế lớn đã hiện diện tại Khánh Hòa như: Marriott, Sheraton, InterContinental, Best Western, Six Senses, Radisson Blu và Movenpick.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, du lịch Khánh Hòa vẫn đối mặt với không ít thách thức như áp lực cạnh tranh giữa các điểm đến, yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và phát triển thêm các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao.
Hạ tầng tại một số khu vực cũng cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ để đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhanh của lượng khách.
Trong bối cảnh này, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.
Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch thành các chương trình hành động cụ thể; đồng thời tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư về vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về du lịch.
Tỉnh phấn đấu đón khoảng 33 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm từ 40 - 45%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 9 tỷ USD; đóng góp khoảng 20% GRDP; thời gian lưu trú bình quân đạt từ 4 - 5 ngày mỗi khách; hệ thống lưu trú đạt khoảng 100.000 phòng, với 75% đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao.
Định hướng đến năm 2045, du lịch Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á.
Để đạt mục tiêu đề ra, Khánh Hòa tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách; đầu tư hạ tầng, quy hoạch du lịch; phát triển sản phẩm mới, quảng bá điểm đến và chuyển đổi số; đa dạng hóa thị trường khách, tăng cường liên kết vùng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh thu hút đầu tư.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành và địa phương theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện. Trong khi đó, Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí, còn Hiệp hội Du lịch tỉnh vận động doanh nghiệp, hội viên cùng tham gia thực hiện kế hoạch.