Tang lễ nghệ sĩ Hoàng Dũng sẽ được tổ chức vào ngày 20/2

Minh Anh| 15/02/2021 23:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo thông tin từ các đồng nghiệp thân thiết, tang lễ của NSND Hoàng Dũng sẽ được tổ chức vào sáng 20/2 (tức mùng 9 Âm lịch) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65, để lại niềm thương tiếc trong lòng gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Trên trang cá nhân, NS Hồng Vân, Quốc Trường, Bảo Thanh và nhiều nghệ sĩ đang viết lời những lời đau buồn vì phải tiễn biệt nam nghệ sĩ tài hoa.

dung.jpg
NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65.

Theo thông tin từ các đồng nghiệp thân thiết, tang lễ của NSND Hoàng Dũng sẽ được tổ chức vào sáng 20/2 (tức mùng 9 Âm lịch) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cùng tập thể nhà hát đứng ra chủ trì lễ tang. Theo di nguyện của NSND Hoàng Dũng trước khi mất, tang lễ sẽ được tổ chức giản dị, ấm áp và không bi lụy.

NSND Trung Hiếu cho biết anh và các đồng nghiệp có ý định tiễn đưa nghệ sĩ Hoàng Dũng bằng âm nhạc cũng như các trích đoạn của vở kịch Tiếng đàn vùng Mê Thảo. Trong tác phẩm này, cố nghệ sĩ để lại dấu ấn với vai diễn Bá Nhỡ.

hoang4.jpg
Tang lễ nghệ sĩ Hoàng Dũng sẽ được tổ chức đơn giản.

NSND Hoàng Dũng trút hơi thở cuối cùng vào chiều 14/2 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, hưởng thọ 65 tuổi. Ông qua đời sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Sự ra đi của ông khiến gia đình, đồng nghiệp và khán giả tiếc thương. Trong cảm nhận của các đồng nghiệp và các học trò, NSND Hoàng Dũng tận hiến với nghề đến cuối đời.

Ông vẫn tham gia đóng phim và luôn tâm huyết với từng vai diễn lớn nhỏ. Trong thời gian bị bệnh, nghệ sĩ vẫn quay bộ phim truyền hình Trở về giữa yêu thương.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong, người có cơ hội làm việc cùng NSND Hoàng Dũng ở bộ phim truyền hình cuối cùng, chia sẻ: "'Sau khi xem trích đoạn phim, tôi thấy tôi làm chưa thật sự tốt. Tôi sẽ cố gắng ở phần tiếp'.

Lời nói của anh tại buổi họp báo ra mắt phim khiến em vô cùng xúc động bởi không phải ai cũng có thể nói những lời như vậy, đặc biệt khi đã là một tên tuổi lớn.

Cuộc đời này ai cũng phải cố gắng làm tốt hơn nữa việc mình dù đã làm tốt đến mấy đi nữa. Vĩnh biệt anh, NSND Hoàng Dũng!".

Diễn viên Việt Anh, một trong những học trò của cố nghệ sĩ, trải lòng: "Có quá nhiều điều để nói về bố, để tự hào. Và điều con tự hào nhất khi con được là học trò của bố. Bố luôn là một cây cổ thụ, tỏa bóng cho chúng con tiếp tục con đường nghệ thuật, cống hiến cho công chúng".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tang lễ nghệ sĩ Hoàng Dũng sẽ được tổ chức vào ngày 20/2