Tăng hình phạt với bị cáo không cứu giúp người bị tai nạn giao thông

Mạnh Hùng| 04/08/2022 19:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong hai ngày từ 3-4/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm với bị cáo Chu Văn Thuận (49 tuổi, trú ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Phiên tòa xét xử phúc thẩm được mở để xem xét kháng cáo của gia đình nạn nhân với lý do cấp sơ thẩm giải quyết vụ án thiếu khách quan.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 2h30’ ngày 1/10/2020, anh Trần Văn Đ (26 tuổi, ở Bắc Ninh) điều khiển xe máy chở vợ là chị Chu Thị H đi trên đoạn đường ở địa phận thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Khi đó, xe máy do anh Đ điều khiển lấn trái phần đường và va chạm với phần đầu bên phải xe ô tô do Chu Văn Thuận (49 tuổi, trú ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi ngược chiều đường.

Sau va chạm, xe ôtô do Thuận điều khiển đẩy xe máy của anh Đ về phía trước một đoạn, khiến vợ chồng anh này bị văng ra ven đường bất tỉnh. Ngay sau đó, Thuận dừng xe, thấy trên đường có đôi nam nữ nằm bất tỉnh, chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm xe ôtô.

Tiếp đó, Thuận xuống xe kéo chiếc xe máy ra khỏi gầm xe ôtô của mình, không xem tình trạng nạn nhân thế nào và không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lên ôtô rời khỏi hiện trường.

Khoảng 3h10’ ngày 1/10/2020, chị H tỉnh dậy, lay gọi chồng rồi gọi điện thoại báo cho người nhà. Đúng lúc này, anh Trần Đức T (29 tuổi, trú huyện Đông Anh) trên đường đi làm về phát hiện vụ tai nạn đã xuống hỏi thăm và vào Công an xã báo tin vụ việc. Sau đó anh T xe đưa vợ chồng anh Đ đi cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện xác định anh Đ tử vong ngoại viện.

Về phần mình, chiều 1/10/2020, Thuận đến Công an huyện Đông Anh trình diện. Thuận khai, sau khi xảy ra tai nạn đã sờ người hai nạn nhân đều thấy mềm, không thấy thở nên nghĩ đã tử vong.

Do tâm lý hoang mang và sợ bị người nhà nạn nhân đánh, nên đã lái xe bỏ đi.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y Hà Nội, nạn nhân tử vong rất nhanh, nếu anh Đ được cấp cứu vẫn tử vong.

Quá trình điều tra xác định, không có dấu hiệu tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Tháng 3/2021, Công an huyện Đông Anh quyết định xử phạt hành chính 500.000 đồng đối với Thuận vì lỗi điều khiển xe ô tô liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không giữ nguyên hiện trường.

Trước diễn biến trên, chị H đã làm đơn khiếu nại.

Ngày 23/6/2021, VKSND Hà Nội có kết luận kiểm tra đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kết luận: "Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông lỗi thuộc về anh Đ khi đã điều khiển xe máy lấn sang phần đường ngược chiều của xe ôtô do Thuận điều khiển chạy ngược chiều".

Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn, Thuận biết rõ vợ chồng anh Đ đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thực hiện trách nhiệm cứu giúp nạn nhân mà điều khiển ôtô rời khỏi hiện trường.

Hậu quả sau đó anh Đ tử vong, nên hành vi của Thuận đủ các yếu tố cấu thành tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng", quy định tại Điều 132 - BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo tỏ ra ăn năn, hối cải và mong được sự khoan hồng. Bị cáo Thuận cũng xác nhận việc tự nguyện bồi thường 100 triệu đồng để hỗ trợ những đau thương, mất mát của gia đình anh Đ. Tuy nhiên, gia đình anh Đ không nhận số tiền trên và yêu cầu bồi thường về dân sự theo quy định của pháp luật.

Tòa cấp sơ thẩm cho rằng, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội vì không chỉ xâm phạm đến quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, thân thể của người khác mà còn trái nguyên tắc, đạo đức làm người.

Trên cơ sở đó, TAND huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Thuận mức án 8 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại và tuyên phạt bị cáo Chu Văn Thuận 8 tháng tù treo thành 8 tháng tù giam về tội danh như đã nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng hình phạt với bị cáo không cứu giúp người bị tai nạn giao thông