Ngày 11/4, TAND khu vực 2 và khu vực 4 - Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề trao đổi, rút kinh nghiệm án bị hủy, sửa 6 tháng đầu năm 2026. Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Đảng ủy viên, Phó Chánh án TAND TP. Cần Thơ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bà Phùng Kim Toan, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Chánh án TAND khu vực 2 - Cần Thơ và bà Võ Hà Thía, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Chánh án TAND khu vực 4 - Cần Thơ đồng chủ trì hội nghị.
Theo số liệu báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, TAND khu vực 2 - Cần Thơ giải quyết được 957/1.749 vụ, việc, đạt 54,7%, bị cấp phúc thẩm hủy do lỗi chủ quan 2 vụ, sửa nghiêm trọng 2 vụ, sửa không nghiêm trọng 5 vụ; TAND khu vực 4 - Cần Thơ giải quyết được 1.135/1.935 vụ, việc, đạt 58,65%, bị cấp phúc thẩm sửa 2 vụ không nghiêm trọng.



Tại hội nghị, các Thẩm phán có án bị hủy, sửa báo cáo, phân tích các lý do bị cấp phúc thẩm hủy, sửa, đồng thời nêu lên những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến án bị hủy, sửa.
Các Thẩm phán cũng đã thảo luận sôi nổi, có rất nhiều ý kiến trao đổi và đề xuất nhiều giải pháp hây để khắc phục, không để xảy ra án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó Chánh án TAND TP. Cần Thơ đánh giá cao sáng kiến và sự phối hợp chuẩn bị tổ chức chu đáo của TAND khu vực 2 và 4 - Cần Thơ. Hội nghị không chỉ là cơ hội để các Thẩm phán trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm từ những vụ án bị hủy, sửa mà còn là dịp để các Thẩm phán nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đặc biệt là năng lực xét xử;
Đồng thời, lãnh đạo TAND thành phố cũng muốn lắng nghe phản hồi của cấp sơ thẩm đối với công tác xét xử phúc thẩm của TAND thành phố, để công tác xét xử phúc thẩm tốt hơn.
Dịp này, Phó Chánh án TAND TP. Cần Thơ yêu cầu các Thẩm phán phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, cầu thị, lắng nghe, đề ra những giải pháp để khắc phục ngay những nguyên nhân chủ quan dẫn đến án bị hủy, sửa, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi của Thẩm phán trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, cải cách tư pháp.