Sức khỏe

Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, không để dịch lan rộng

Bá Mạnh 10/05/2026 - 13:41

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng, ngành Y tế Hà Tĩnh đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khoanh vùng, quyết tâm không để dịch bùng phát diện rộng.

Kể từ khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày 6/4 tại tổ dân phố Hợp Tiến, phường Vũng Áng, chỉ trong vòng 23 ngày, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) đã tăng nhanh lên 47 trường hợp. Phản ánh tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh trong điều kiện thời tiết giao mùa nóng ẩm, mưa nhiều, là môi trường lý tưởng cho muỗi truyền bệnh sinh sôi.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố thời tiết, ngành chuyên môn chỉ ra rằng "lỗ hổng" lớn nhất nằm ở ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân. Qua kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình quanh ổ dịch, lực lượng chức năng vẫn phát hiện nhiều vật dụng phế thải, lốp xe cũ, vỏ chai lọ... đọng nước mưa nhưng không được xử lý. Chính những vật dụng tưởng chừng vô hại này lại trở thành những "máy sản xuất" muỗi và bọ gậy ngay trong lòng khu dân cư.

sot_xuat_huyet_2.jpg
Những vật dụng tưởng chừng vô hại này lại trở thành nơi trú ngụ và sản xuất muỗi và bọ gậy ngay trong lòng khu dân cư.

Ngay sau khi ghi nhận sự gia tăng của các ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác dập dịch. Một trong những biện pháp trọng tâm được triển khai là tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên diện rộng. Các lực lượng từ y tế, chính quyền đến đoàn thể đã đồng loạt tham gia thu gom phế thải, lật úp các dụng cụ đọng nước tại các khu vực trọng điểm.

Song song với đó, CDC Hà Tĩnh đã cấp hóa chất và hướng dẫn Trạm Y tế phường tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại các nhà có ca bệnh và mở rộng trong bán kính 200m. Đây là giải pháp kỹ thuật cấp bách nhằm tiêu diệt ngay lực lượng muỗi mang virus, ngăn chặn sự lây lan trực tiếp.

Công tác lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ cũng được thực hiện khẩn trương để xác định chính xác tác nhân gây bệnh, phục vụ hiệu quả cho công tác điều trị và giám sát dịch tễ.

Hoạt động truyền thông cũng được đẩy mạnh tối đa. Không chỉ dừng lại ở loa phát thanh hay tờ rơi, cán bộ y tế đã trực tiếp đến từng nhà để hướng dẫn người dân cách nhận biết triệu chứng và các biện pháp phòng tránh cơ bản.

sot_xuat_huyet_1.jpg
Ngành y tế dù quyết liệt đến đâu cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật. Mắt xích quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân thì dịch bệnh mới có thể được khống chế bền vững.

Mặc dù nỗ lực chuyên môn đã được triển khai ở mức cao nhất, song nguy cơ dịch lan rộng vẫn luôn hiện hữu nếu thiếu đi sự cộng tác của cộng đồng. Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Ngành y tế dù quyết liệt đến đâu cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật. Mắt xích quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân. Chỉ cần mỗi gia đình dành 10 phút mỗi tuần để dọn dẹp vệ sinh, lật úp dụng cụ chứa nước thì dịch bệnh mới có thể được khống chế bền vững".

Lãnh đạo ngành y tế cũng kiến nghị chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong việc giám sát, thậm chí xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch. Các tổ chức đoàn thể cần duy trì hoạt động vệ sinh môi trường thành nền nếp.

Công tác phòng chống sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng nói riêng và trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung đang ở giai đoạn then chốt. Việc tăng cường các biện pháp phòng chống, nâng cao ý thức tự bảo vệ của mỗi người dân không chỉ là bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, quyết tâm giữ vững an toàn sức khỏe trước nguy cơ dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, không để dịch lan rộng