Chia sẻ với PV Báo Công lý về vai trò và ý nghĩa của các phiên tòa xét xử lưu động, Thẩm phán Nguyễn Thị Phương Dung (TAND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) nhấn mạnh: “Việc tổ chức các phiên tòa lưu động đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật một cách hiệu quả.”
Mới đây, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Hồng Bàng, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, TAND huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã mở phiên tòa xét xử lưu động với hai bị cáo trong hai vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy" xảy ra tại địa phương này.
Vụ án thứ nhất, xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Duy Long (SN 1999, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ 15 phút, ngày 15/12/2024 Nguyễn Duy Long đi chơi đến khu vực cầu Lò Cang, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thì có nhu cầu sử dụng ma túy.
Tại đây, Long gặp một nam giới khoảng từ 30 - 35 tuổi (không biết nhân thân, lai lịch của người này). Qua nói chuyện, Long biết người này bán ma túy nên Long hỏi và mua được 1 gói ma túy heroin với giá 150.000 đồng.
Sau khi mua được ma túy, Long cất gói ma túy vào túi áo khoác đang mặc rồi đi tìm nơi vắng người để sử dụng.
Khoảng 10 giờ 45’ cùng ngày, Long bị Tổ công tác của Công an huyện Bình Xuyên kiểm tra hành chính phát hiện và thu giữ gói chất bột màu trắng.
Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định là ma túy có khối lượng 0,1250 gam, loại heroin.
HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Long mức án 2 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Vụ án thứ hai, xét xử sơ thẩm với bị cáo Tòng Văn Kiên (SN 1990, trú tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”,
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14 giờ 30’ ngày 23/12/2024, bị cáo Tòng Văn Kiên đi bộ trên đường tỉnh lộ 310 hướng từ xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đến khu vực cầu suối H thuộc thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên thì gặp một nam giới không quen biết khoảng 35- 40 tuổi, giống với người nghiện.
Qua nói chuyện, biết nam giới này là người nghiện như mình nên Kiên hỏi xin ma túy để sử dụng thì người này đưa cho Kiên một gói nhỏ được bọc bằng mảnh giấy màu trắng, sau đó người này rời đi.
Kiên mở gói giấy này ra thấy bên trong chứa các cục bột màu trắng, biết đây là ma túy nên Kiên gói lại và cất vào túi quần rồi tiếp tục đi tìm nơi vắng vẻ để sử dụng.
Khoảng 14 giờ 45’ cùng ngày, khi Kiên đi bộ trên đường tỉnh lộ 302 thuộc Tổ dân phố Tân Hà, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên thì thì bị Tổ công tác của Công an huyện Bình Xuyên kiểm tra hành chính, phát hiện và thu giữ gói chất bột màu trắng. Qua giám định, xác định là ma túy có khối lượng 0,2694 gam, loại heroin.
HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tòng Văn Kiên mức án 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo Thẩm phán Nguyễn Thị Phương Dung – người trực tiếp xét xử lưu động hai vụ án trên – việc tổ chức các phiên tòa này mang ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật hiệu quả, giúp người dân hiểu rõ trình tự tố tụng của một vụ án hình sự.
Ngoài ra, thị trấn Thanh Lãng là làng nghề truyền thống nên việc tổ chức xét xử lưu động tại địa phương sẽ tiếp cận được số lượng lớn người dân đến tham gia phiên tòa.
Bản án với mức hình phạt nghiêm khắc nhưng vẫn thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, không chỉ nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm mà còn giúp bị cáo an tâm cải tạo, sớm hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội.
Thẩm phán Phương Dung cho biết, ma túy là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội và tội phạm như trộm cắp, cướp giật, giết người...
Vì vậy, các vụ án hình sự liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thường được đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật trong cộng đồng.