Tăng cường hợp tác về tư pháp giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Lào

Nhóm PV| 12/09/2019 20:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận lời mời của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, Đoàn đại biểu TANDTC Lào do đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án TANDTC Lào dẫn đầu sang thăm và giao lưu văn nghệ, thể thao giữa TAND hai nước nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống TAND Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 12/9, tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC có buổi hội đàm với đồng chí Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án TANDTC Lào.

Tăng cường hợp tác về tư pháp giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Lào

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao đổi với đoàn TANDTC Lào

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình khẳng định, mối quan hệ đồng chí, anh em giữa Việt Nam và Lào đã hình thành và phát triển từ lâu đời. Trong suốt thời kỳ hai dân tộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất, mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa hai dân tộc Việt  Nam - Lào đã có những chuyển biến mới và ngày càng phát triển.

Trong phiên hội đàm giữa Chánh án TANDTC Việt Nam và Chánh án TAND Lào, hai bên đã điểm lại những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Tòa án hai nước trong thời gian qua.

Theo đó, từ năm 2011 đến nay, TANDTC Việt Nam đã cử 8 Đoàn sang thăm và làm việc tại Lào, trong đó tháng 8/2018, Đoàn đại biểu TANDTC do Chánh án Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với TANDTC Lào nhằm đẩy mạnh các nội dung hợp tác về tư pháp.

Hai bên khẳng định tiếp tục thực hiện các nội dung đã được thống nhất trong Biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa Tòa án hai nước được ký năm 2008 với các nội dung hợp tác chủ yếu về bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm giữa Thẩm phán và cán bộ Tòa án hai nước.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình vui mừng giới thiệu, chia sẻ về thành tựu của hệ thống TAND Việt Nam trong tiến trình cải cách tư pháp như việc xây dựng hệ thống TAND 4 cấp theo thẩm quyền xét xử nhằm tăng cường độc lập tư pháp theo Luật Tổ chức TAND năm 2014; từng bước cải cách thủ tục hành chính tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo mô hình “một cửa”.

Tăng cường hợp tác về tư pháp giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Lào

Quang cảnh buổi hội đàm

Bên cạnh đó TAND Việt  Nam tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, hướng tới xây dựng mô hình Tòa án điện tử trong thời gian tới; ban hành Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán; phát triển án lệ; thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng và một số tỉnh thành khác…

Nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho TAND Lào, từ 2005 đến nay, TANDTC đã hỗ trợ kinh phí và tổ chức các khóa đào tạo ngắn và trung hạn cho nhiều Đoàn Thẩm phán, cán bộ TAND Lào sang học tập tại Việt Nam về các chủ đề: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán; nghiên cứu về thực tiễn giải quyết tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự, hành chính…

Tăng cường hợp tác về tư pháp giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Lào

Đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án TANDTC Lào trao đổi tại buổi hội đàm

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án TANDTC Lào cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị của Chánh án TANDTC Việt Nam và đánh giá cao sự hợp tác giữa Tòa án hai nước trong thời gian qua.

Đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra khẳng định, hai bên tiếp tục thực hiện các nội dung đã được thống nhất trong Biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa Tòa án hai nước. Đồng thời mong muốn Tòa án hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn công tác, tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho Thẩm phán và cán bộ TAND Lào để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xét xử.

 Cảm ơn đồng chí Chánh án Khăm Pha Sẻng Đa Ra và các thành viên đoàn đã dành thời gian sang thăm và giao lưu văn nghệ, thể thao giữa Tòa án hai nước, Chánh án Nguyễn Hòa Bình tin tưởng mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa TANDTC hai nước sẽ ngày càng phát triển, hiệu quả và bền vững.

Ban Tổ chức Chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ giữa Toà án hai nước Việt Nam - Lào xin trân trọng cảm ơn các đơn vị: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty CP Bất động sản Hưng Lộc Phát, Công ty CP Truyền thông đầu tư Việt, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình cùng một số đơn vị, doanh nghiệp đã giúp đỡ, tài trợ cho Chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp. 

Khai mạc Giao lưu thể thao Tòa án hai nước Việt Nam – Lào

Khai mạc Giao lưu thể thao Tòa án hai nước Việt Nam – Lào

Khai mạc Giao lưu thể thao Tòa án hai nước Việt Nam – Lào

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác về tư pháp giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Lào