Sáng 6/6, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng tiếp Ngài OKA Masaaki, Thẩm phán Tòa án tối cao Nhật Bản và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với TANDTC Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón Ngài OKA Masaaki, Thẩm phán Tòa án tối cao Nhật Bản cùng thành viên Đoàn đã dành thời gian sang thăm và làm việc với TANDTC Việt Nam.
Tại buổi tiếp Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng đã thông tin tổng quan về quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Trong đó, kể từ năm 1973, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, từ cấp lãnh đạo quốc gia tới cấp cơ sở.
Năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời là năm đánh dấu bước phát triển trong quan hệ ngoại giao hai nước, nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.
Chia sẻ với Ngài Thẩm phán và các thành viên trong đoàn về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác Nhật Bản thông qua Dự án JICA, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng cho biết dự án đã trải qua các giai đoạn và đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, dự án hỗ trợ hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và đào tạo cán bộ có chức danh tư pháp cho hệ thống các cơ quan tư pháp của Việt Nam.
Cùng với đó, phía TANDTC Việt Nam cũng được thụ hưởng từ những nội dung hợp tác trên, được giúp đỡ rất nhiều từ các đối tác của Nhật Bản, như hỗ trợ hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng về hành chính, dân sự; hỗ trợ xây dựng Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án, xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên, áp dụng án lệ, đào tạo kỹ năng cho Thẩm phán...
Thông qua JICA, phía Tòa án tối cao Nhật Bản đã cử các Thẩm phán làm những chuyên gia ngắn hạn và dài hạn của dự án tại Việt Nam; đào tạo kỹ năng cho Thẩm phán Việt Nam về giải quyết các tranh chấp đang là những thách thức chung của thế giới hiện nay, cũng như thách thức của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của dự án JICA cũng như các đối tác của Nhật Bản, đặc biệt trong đó có Tòa án tối cao Nhật Bản đối với sự phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống TANDTC Việt Nam.
Đáp lại, Thẩm phán OKA Masaaki cảm ơn Lãnh đạo và các cộng sự TANDTC đã dành thời gian đón tiếp; bày tỏ rất vinh dự, vui mừng và cảm nhận được những tình cảm tốt đẹp từ phía TANDTC Việt Nam đối với đất nước Nhật Bản nói chung và Tòa án tối cao Nhật Bản nói riêng thông qua dự án JICA.
“Qua những lời chia sẻ từ Phó Chánh án, chúng tôi biết rằng tất cả những hoạt động hợp tác của dự án JICA đối với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam để hoàn thiện hơn nữa thể chế, hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và cải cách tư pháp. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cho những người có chức danh tư pháp của Việt Nam cho đến hệ thống án lệ… đây là những lĩnh vực mà cả hiện tại và tương lai chúng ta vẫn cần phải hợp tác”, Thẩm phán OKA Masaaki cho biết.
Thẩm phán OKA Masaaki cho rằng, mặc dù Việt Nam và Nhật Bản cũng có những khác biệt về văn hóa, xã hội, tuy nhiên ông hy vọng hai đất nước tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị để phía Nhật Bản học hỏi nhiều điều từ phía Việt Nam.
Cũng tại buổi tiếp, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng giới thiệu với Đoàn Tòa án tối cao Nhật Bản về một số nhiệm vụ trọng tâm và thành tựu của Tòa án nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay bên cạnh hoạt động xét xử.
Đồng thời đề nghị phía Tòa án tối cao Nhật Bản hỗ trợ kinh nghiệm cho Tòa án tối cao Việt Nam trong xử lý một số loại tội phạm và tranh chấp ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, như tội phạm sử dụng công nghệ cao, hành vi vi phạm trên không gian mạng hay những vấn đề về sở hữu trí tuệ, phá sản...
Kết thúc buổi tiếp, Thẩm phán OKA Masaaki mong thời gian tới, Tòa án tối cao hai nước tiếp tục hợp tác, giao lưu, cùng giúp đỡ nhau tạo ra hệ thống có ích cho xã hội và cho người dân của cả hai nước.
Thay mặt Lãnh đạo TANDTC Việt Nam, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng cảm ơn dự án JICA và các đối tác của Nhật Bản, đặc biệt Tòa án tối cao Nhật Bản có những hoạt động hỗ trợ rất thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho tư pháp Việt Nam; bày tỏ, trên cơ sở hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia đã được xác lập, quan hệ giữa cơ quan tư pháp của hai nước sẽ ngày càng được đẩy mạnh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngài OKA Masaaki, Thẩm phán Tòa án tối cao Nhật Bản cùng thành viên Đoàn công tác đã có dịp tham quan trụ sở và phòng xét xử của Hội đồng Thẩm phán TANDTC Việt Nam.