Kinh tế

Tăng cường hợp tác giữa Hải Phòng và Thâm Quyến (Trung Quốc)

Văn Công 19/09/2023 - 11:05

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu vừa tiếp và làm việc với ông Đàm Vĩ Trung, Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chào mừng Thị trưởng cùng các thành viên đoàn công tác của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đến thăm và làm việc tại thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Thâm Quyến, với những thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng mới, điện tử, công nghệ thông tin, đây là những lĩnh vực cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Trên cơ sở đánh giá thế mạnh của cả hai bên, Bí thư Thành ủy tin tưởng chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác thành phố Thâm Quyến lần này sẽ mở ra những cơ hội, thời cơ hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực, minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa hai thành phố vì mục tiêu phát triển chung.

hai-phong-tham-quyen-2-.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng tin tưởng hợp tác giữa hai thành phố ngày càng phát triển.

Cũng tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy cho biết thêm, Hải Phòng là thành phố cảng, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, kinh tế, khoa học, thương mại, lớn nhất miền Bắc của Việt Nam. Năm 2008, Hải Phòng và Thâm Quyến ký thỏa thuận hợp tác, tăng cường thiết lập quan hệ hợp tác. Cùng với đó, dự án hợp tác của hai thành phố tại KCN An Dương do Công ty TNHH Liên hợp Đầu tư Thâm Việt, thành phố Thâm Quyến đầu tư là khởi đầu cho sự hợp tác của hai bên. Hiện, tỷ lệ lấp đầy đạt 84,5% với 40 dự án đang triển khai hoạt động, tổng vốn đầu tư hơn 995 triệu USD …được vận hành ổn đỉnh, phát triển tích cực, thu hút nhiều dự án công nghệ cao.

Cùng với đó, chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo thành phố Thâm Quyến sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực mà Hải Phòng có thế mạnh như: Điện tử, năng lượng mới, công nghệ thông tin, công nghệ cao...

hai-phong-tham-quyen-2-1-.jpg
Đoàn công tác phố Thâm Quyến chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, ông Đàm Vĩ Trung, Thị trưởng thành phố Thâm Quyến trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố dành cho đoàn, bày tỏ mong muốn, Hải Phòng sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Trung Quốc nói chung, Thâm Quyến nói riêng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Hải Phòng. Ông Đàm Vĩ Trung tin tưởng sự hợp tác giữa 2 bên sẽ ngày càng hiệu quả và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thành phố Hải Phòng hiện có 1 Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và 14 khu công nghiệp đang triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng. Thành phố cũng đang tập trung triển khai và phấn đấu thành lập 15 khu công nghiệp mới; xúc tiến và thu hút đầu tư theo hướng phát triển ba trụ cột kinh tế gồm: công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại.

Hiện nay, trên toàn thành phố có 884 dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt trên 28,5 tỷ USD. Trong đó, các nhà đầu tư Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan và Hồng Kông) có 334 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,5 tỷ USD.

Khu công nghiệp An Dương do Công ty TNHH Liên hợp Đầu tư Thâm Việt, thành phố Thâm Quyến đầu tư là khởi đầu cho sự hợp tác của hai bên. Hiện, tỷ lệ lấp đầy đạt 84,5% với 40 dự án đang triển khai hoạt động, tổng vốn đầu tư hơn 995 triệu USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác giữa Hải Phòng và Thâm Quyến (Trung Quốc)