Giáo dục

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cho học sinh

Trần An 21/09/2023 - 11:33

Liên quan đến vụ việc hai nữ sinh đánh nhau tại trường THPT Phan Ngọc Hiển, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các trường theo sát và tăng cường công tác phối hợp giữa địa phương, gia đình với nhà trường để tuyên truyền và giáo dục ý thức cho học sinh.

Ngày 21/9, trao đổi với phóng viên Báo Công lý, bà Lâm Thị Sang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau khi xảy ra vụ việc 2 nữ sinh xô xát tại trường THPT Phan Ngọc Hiển, Sở đã chỉ đạo nhà trường phối hợp cùng gia đình hai bên ngồi lại nói chuyện để tiến hành giải quyết vụ việc, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ. Qua đó, vụ việc cơ bản đã được gia đình giải quyết ổn thỏa.

Trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm sao sát vấn đề phòng chống bạo lực học đường. Ngay từ đầu năm học, tại các cuộc họp chuyên môn, các văn bản chỉ đạo của Sở đều nhấn mạnh tập trung cho công tác này, đặc biệt vấn đề trên luôn được Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng quan tâm chỉ đạo, nhắc nhở.

“Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, đề nghị nhà trường, gia đình cần quan tâm công tác phối hợp, tương tác hơn nữa với học sinh; đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cho học sinh các cấp với mục đích ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường”, bà Sang nhấn mạnh.

danh-nhau.jpg
Hai nữ sinh xô xát tại trường THPT Phan Ngọc Hiển (ảnh cắt ra từ clip)

Như Báo Công lý đã phản ánh, ngày 19/9 trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo khoác màu xanh nhạt từ phía sau dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục nhiều cái vào vùng đầu một nữ sinh mặc áo dài trước sự chứng kiến của nhiều học sinh cùng trường, gây xôn xao dư luận.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 11h ngày 19/9, tại khu vực bên trong cổng trường THPT Phan Ngọc Hiển (đường Cách Mạng, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cho học sinh