An ninh trật tự

Tăng cường bảo vệ tại các khu di tích sau vụ đào trộm mộ ở Thanh Hóa

Thanh Phương 09/05/2025 - 20:53

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, bảo vệ di tích sau vụ việc Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông bị trộm đào bới.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 người có quốc tịch Trung Quốc gồm: SHEN JIANGYANG, sinh năm 1982 ở huyện Hợp Phố, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây và DENG ZHIJI, sinh năm 1984 ở thị trấn Tây Hương, thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây để điều tra làm rõ hành vi xâm phạm mồ mả.

khulang.jpg
Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông bị bọn đào trộm viếng thăm

Bước đầu xác định, đêm ngày 3/5, trên địa bàn xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ việc dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông, thuộc Quần thể di tích lịch sử Lam Kinh - Khu di tích Quốc Gia đặc biệt.

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết, xác định được 3 đối tượng người Trung Quốc nghi vấn gây ra vụ việc.

hodao.jpg
Hố đào tại Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông

Từ kết quả xác minh, truy vết ban đầu, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, không bỏ lọt tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lực lượng phối hợp với Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ được 02 đối tượng tại tỉnh Quảng Ninh. Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 02 đối tượng về hành vi “Xâm phạm mồ mả” theo Điều 319 Bộ luật Hình sự và tiếp tục khai thác, đấu tranh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa theo dõi, chỉ đạo.

phuongtien.jpg
Một số dụng cụ các đối tượng sử dụng

Theo báo cáo của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Thanh Hóa, hiện nay, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã và đang có hiện tượng một số nhóm đối tượng có hành vi xâm hại, đào trộm mộ để tìm kiếm di vật, cổ vật (như Phát hiện dấu hiệu xâm phạm lăng mộ Chúa Nguyễn Phúc Khoát, thôn La Khê Trẹm, phường Long Hồ, quận Phú Xuân, thành phố Huế ngày 05/01/2025).

Trước tình hình xuất hiện nhóm người có hoạt động phức tạp, lợi dụng việc thăm quan, nghiên cứu khoa học, học tập trong lĩnh vực di sản văn hoá để nhằm mục đích khảo sát, thực hiện hành vi đào bới, xâm hại lăng mộ các nhân vật lịch sử, di chỉ khảo cổ học, tìm kiếm di vật, cổ vật trên địa bàn.

hientruong.jpg
Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường

Cơ quan quản lý đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các khu/điểm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, đào bới, trục vớt, buôn bán, trao đổi trái phép di vật, cổ vật trên địa bàn.

Trong đó, chú trọng quan tâm sửa chữa, trang bị, lắp đặt hệ thống camera giám sát, điện chiếu sáng trong và ngoài khuôn viên các khu/điểm di tích lịch sử- văn hoá và danh lam thắng cảnh của địa phương quản lý.

Tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc, ngăn chặn hiện tượng, hành vi xâm hại, tự ý đào bới, tìm kiếm di vật, cổ vật tại các lăng mộ vua Lê thuộc khu Di tích lịch sử Lam Kinh (trong đó có lăng mộ vua Lê Túc Tông) nói riêng; các khu lăng mộ Chúa Trịnh, chúa Nguyễn, các nhân vật lịch sử của các triều đại phong kiến và các di chỉ khảo cổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung; xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay, các Ban quản lý di tích đã tăng cường người chia ca để tổ chức canh gác, bảo vệ, khi có dấu hiệu bất thường thì phối hợp với lực lượng chức năng, công an vào cuộc xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường bảo vệ tại các khu di tích sau vụ đào trộm mộ ở Thanh Hóa