Từ thực tiễn xét xử, hòa giải đến chuyển đổi số, TAND tỉnh Quảng Trị và Tòa án hai tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet của Lào tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đưa hợp tác tư pháp ngày càng đi vào thực chất.
Sáng 25/8, TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội đàm với Đoàn TAND tỉnh Khăm Muộn và TAND tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị từ ngày 24 đến 27/8.

Không chỉ dừng ở hoạt động đối ngoại, cuộc gặp tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với thực tiễn xét xử, giải quyết các loại án, hòa giải, đào tạo cán bộ, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động Tòa án.
Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Quảng Trị mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, với diện tích tự nhiên hơn 12.700km², dân số trên 1,8 triệu người.
Địa bàn rộng, có đường biên giới tiếp giáp Lào, nhiều cửa khẩu quốc tế, cảng biển, khu kinh tế và các tuyến giao thông huyết mạch. Điều đó cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động của cơ quan tư pháp, nhất là khi các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại và giao lưu qua biên giới ngày càng mở rộng.
TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị hiện có 224 biên chế được giao, gồm TAND tỉnh và 8 TAND khu vực.
Từ ngày 1/10/2025 đến 7/8/2026, TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị đã thụ lý 7.424 vụ, việc, giải quyết 5.940 vụ, đạt tỷ lệ khoảng 80%.
Trong đó, án hình sự đã giải quyết 934/1.067 vụ; án dân sự giải quyết 2.225/2.963 vụ; hôn nhân và gia đình giải quyết 2.548/3.051 vụ; kinh doanh thương mại giải quyết 170/249 vụ; hành chính giải quyết 56/84 vụ.

Cùng với nâng cao chất lượng xét xử, TAND tỉnh Quảng Trị chú trọng công tác hòa giải trong các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động; tăng cường tổ chức phiên tòa trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số.
Những kinh nghiệm này được đưa ra trao đổi tại hội đàm, cùng với thực tiễn hoạt động của TAND tỉnh Khăm Muộn và TAND tỉnh Savannakhet, qua đó giúp các bên có thêm cách nhìn, cách làm trong giải quyết công việc chuyên môn.
Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị Vũ Văn Minh cho biết, thời gian qua, ba Tòa án đã tổ chức nhiều chuyến thăm, làm việc lẫn nhau. Qua những lần gặp gỡ, trao đổi, các bên chia sẻ được nhiều kinh nghiệm quý, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội và người dân đối với cơ quan công lý, bảo vệ tư pháp.
Theo Chánh án Vũ Văn Minh, chính những cuộc trao đổi trực tiếp như vậy tạo điều kiện để mỗi bên nhìn lại thực tiễn của mình, tiếp thu kinh nghiệm phù hợp và cùng nâng cao hiệu quả hoạt động Tòa án.
Quảng Trị, Khăm Muộn và Savannakhet có nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, đồng thời nằm trên những tuyến kết nối quan trọng giữa Việt Nam và Lào.
Trong bối cảnh hoạt động giao thương, đi lại, đầu tư và trao đổi dân cư qua biên giới ngày càng phát triển, việc tăng cường kết nối giữa các cơ quan Tòa án địa phương càng có ý nghĩa thiết thực.
Tại hội đàm, các bên tập trung trao đổi về công tác xét xử, kỹ năng giải quyết tranh chấp, hòa giải, đào tạo cán bộ, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Tòa án.

Từ năm 2025, TAND tỉnh Quảng Trị đã ký bản ghi nhớ hợp tác với TAND tỉnh Khăm Muộn và TAND tỉnh Savannakhet. Vì vậy, chuyến thăm lần này không đặt nặng việc ký kết thêm văn bản, mà hướng đến việc tiếp tục cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất, đưa quan hệ hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả.
Phát biểu tại hội đàm, Chánh án Vũ Văn Minh cũng bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm, sự gắn bó và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào; đồng thời cảm ơn sự hợp tác, chia sẻ chân thành giữa Tòa án ba tỉnh trong thời gian qua.
Theo tinh thần đó, hợp tác giữa các Tòa án không chỉ dừng ở những chuyến thăm, mà còn hướng tới việc chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Khi các quan hệ dân sự, kinh tế và giao lưu qua biên giới ngày càng mở rộng, sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp địa phương càng trở thành một mắt xích quan trọng, vừa phục vụ tốt hơn yêu cầu xét xử, vừa góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Hội đàm giữa TAND tỉnh Quảng Trị với TAND tỉnh Khăm Muộn và TAND tỉnh Savannakhet vì vậy tiếp tục nối dài mối quan hệ hợp tác đã được vun đắp qua nhiều năm, đồng thời mở thêm những cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp trong tình hình mới.