TANDTC chuyển tiền quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Trần Minh Giang| 19/10/2017 16:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 19/10, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã chuyển số tiền 160 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ.

Trước đó, ngày 17/10, các đồng chí lãnh đạo TANDTC; các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TANDTC khu vực Hà Nội đã quyên góp mỗi người ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ nhân dân tại các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. 

Chia sẻ với đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát động các phong trào “tương thân, tương ái” nhằm quyên góp giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai. Hưởng ứng phong trào trên, cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống TAND đã tích cực ủng hộ để góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

TANDTC chuyển tiền quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Đồng chí Lê Hồng Quang chuyển số tiền 160 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn sự giúp đỡ nghĩa tình của cán bộ, nhân viên TANDTC nói riêng và hệ thống TAND nói chung trong nhiều năm qua đã luôn sát cánh cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.

Việc động viên, ủng hộ đồng bào cả về vật chất lẫn tinh thần của TAND các cấp là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách”, nhằm chia sẻ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TANDTC chuyển tiền quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ