TAND TP.HCM: Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng xét xử

Lê Hoàng| 10/01/2020 22:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 10/1, TAND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020 và Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND TP.HCM.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC đến dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía lãnh đạo Thành phố có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM.

TAND TP.HCM: Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng xét xử

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt 99,53%

Năm 2019, TAND hai cấp TP.HCM thụ lý 62.839 vụ việc, giải quyết 49.034 vụ việc, đạt tỷ lệ 78,03%; So với cùng kỳ năm 2018, thụ lý tăng đến 1.541 vụ việc. Về án hình sự, TAND hai cấp thụ lý 5.905 vụ/10.242 bị cáo, giải quyết 5.877 vụ/10.181 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,53%.

Qua công tác xét xử các vụ án hình sự cho thấy năm 2019 đã xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, tội phạm sử dụng mạng viễn thông, Internet để lừa đảo, đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Mặc dù án hình sự gia tăng phức tạp nhưng kết quả giải quyết đạt tỷ lệ cao, việc xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không phạm tội. Đặc biệt, năm 2019, TAND TP.HCM đã xét xử kịp thời các “đại án”. Đơn cử như vụ Trần Phương Bình và đồng phạm bị xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, HĐXX tuyên thu hồi cho Ngân hàng DAB hàng ngàn tỷ đồng; Vụ án Nguyễn Minh Hùng và đồng phạm (vụ án Công ty VN Pharma) bị truy tố và xét xử về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”...

Đối với án dân sự, TAND hai cấp thụ lý 55.525 vụ việc, giải quyết 42.677 vụ việc, đạt tỷ lệ 76,9%. Điều đáng biểu dương là TAND hai cấp đã hòa giải thành, công nhận thỏa thuận 20.001 vụ việc dân sự.

Đối với án hành chính, TAND hai cấp thụ lý 1.409 vụ, giải quyết 480 vụ. Tòa án làm tốt công tác đối thoại, tăng cường giải thích pháp luật, tạo điều kiện cho hai bên đối thoại chủ động, tháo gỡ vướng mắc... Sau hơn 9 tháng thực hiện thí điểm, các Trung tâm đã hòa giải, đối thoại thành 5.189 vụ, việc trên tổng số 6.501 vụ việc được hòa giải, đối thoại, đạt tỷ lệ 79,82%.

Năm 2019, TAND hai cấp thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác. Kết quả giải quyết một số loại án vượt chỉ tiêu của TANDTC đề ra. Trung bình mỗi Thẩm phán thụ lý, giải quyết khoảng 7,5 vụ/tháng. Chất lượng xét xử được đảm bảo, tỷ lệ bị hủy, sửa do lỗi chủ quan ngày càng giảm, thấp hơn so với chỉ tiêu của Quốc hội đề ra...

TAND TP.HCM: Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng xét xử

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao Cờ cho các đơn vị có thành tích nổi bật

Đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến

Tại Hội nghị, ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM nêu một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Về án hình sự, bảo đảm xét xử đúng người đúng tội, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy nhanh xét xử các vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thành phố về phòng, chống tham nhũng.

Đối với án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử. Thực hiện đồng bộ 4 giải pháp để xử lý, giải quyết các vụ án đang tạm đình chỉ, án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm Thẩm phán, nếu không hoàn thành chỉ tiêu xét xử theo quy định sẽ bị tiến hành xử lý, xem xét trách nhiệm…

Đối với án hành chính, đơn vị có giải pháp rất sáng tạo là Tòa Hành chính sẽ phối hợp với Văn phòng xây dựng Đề án thí điểm việc đối thoại, xét xử trực tuyến trình xin ý kiến thẩm định của TANDTC, cho phép áp dụng thí điểm tại TAND hai cấp TP.HCM...

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM biểu dương thành tích TAND hai cấp đã đạt được và đề nghị các cán bộ, công chức tiếp tục ra sức phấn đấu, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, cần xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan sai, khắc phục, tập trung toàn lực để giải quyết tình trạng án quá hạn. Xây dựng đội ngũ Thẩm phán đáp ứng tốt yêu cầu trong giai đoạn mới, đồng thời, cần xử lý nghiêm những cán bộ tiêu cực, sai phạm. Xây dựng thí điểm Tòa án điện tử phù hợp với chương trình chính quyền điện tử của TP.HCM...

TAND TP.HCM: Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng xét xử

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND TP.HCM cho bà Phạm Thị Thu Hà

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhận định TP.HCM là địa bàn trung tâm, năng động nên Tòa án cũng chịu khá nhiều áp lực với tình trạng án thụ lý, giải quyết rất lớn. Lượng án của TP.HCM chiếm đến 11% lượng án cả nước, nhiều gấp đôi lượng án TP Hà Nội, thủ đoạn tội phạm rất tinh vi, xảo quyệt nên gây áp lực công việc rất lớn. Trong bối cảnh đó, TAND hai cấp xứng đáng với sự biểu dương của đồng chí Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình bày tỏ sự hài lòng về việc TAND hai cấp TP.HCM giải quyết tốt các vụ án điểm đặc biệt lớn, được xã hội quan tâm trong năm 2019. Việc thực hiện các giải pháp đột phá và công tác hòa giải đạt tỷ lệ cao là “điểm sáng” của đơn vị...

Về các giải pháp công tác năm 2020, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đồng tình với lãnh đạo TAND TP.HCM và lưu ý đơn vị cần chủ động, sáng tạo, giải quyết thật tốt tình trạng án tồn, án tạm đình chỉ. Chánh án nhấn mạnh: “Đây là quyết tâm rất đáng hoan nghênh!”. Chánh án khen ngợi sáng kiến của TAND TP.HCM về việc xây dựng Đề án thí điểm việc đối thoại, xét xử trực tuyến án hành chính…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sát của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM hứa sẽ cùng tập thể cán bộ công chức phát huy các ưu điểm, khắc phục nhược điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2020.

Tại Hội nghị, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Phạm Thị Thu Hà (SN 1970, Thẩm phán Trung cấp, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng) giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP.HCM. Chánh án nhận định Thẩm phán Phạm Thị Thu Hà đã trải qua nhiều cương vị công tác, có quá trình xét xử dày dặn, đạt danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu. Chánh án tin tưởng trên cương vị Phó Chánh án TAND TP.HCM, Thẩm phán Phạm Thị Thu Hà sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ với chất lượng mới tốt hơn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP.HCM: Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng xét xử