Tòa án

TAND TP.HCM: Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Văn Vũ 23/04/2026 - 16:06

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu cơ sở 1, 2 và 19 TAND khu vực.

so-ket-toa-an-tphcm-9(1).jpg
Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu trung tâm có ông Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP.HCM; các Phó Chánh án, Thẩm phán, người có chức danh tư pháp TAND TP.HCM cùng 19 Chánh án TAND khu vực - TP.HCM. Tại các điểm cầu của cơ sở 1,2 và 19 TAND khu vực - TP.HCM có đông đảo các cán bộ, Thẩm phán tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM cho biết, công tác sơ kết, tổng kết hàng năm là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Qua đó, đơn vị kiểm điểm, đánh giá lại các mặt công tác đã đạt được và chưa đạt được. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và có kế hoạch, phương án thích hợp để điều chỉnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

so-ket-toa-an-tphcm(1).jpg
Các điểm cầu tham gia trực tuyến hội nghị sơ kết.

Theo Chánh án Lê Thanh Phong, trong 6 tháng đầu năm 2026, TAND hai cấp TP.HCM đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Công tác thụ lý và giải quyết án thực hiện một cách nghiêm túc, đúng tiến độ. Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ được dư luận xã hội quan tâm, trong đó có các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi đã nhanh chóng đưa ra xét xử được dư luận đồng tình cao.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số đạt nhiều bước tiến đáng kể. Phần mềm số hóa và quản lý hồ sơ phúc thẩm, giám đốc thẩm đã được đưa vào vận hành chính thức.

Chánh án Lê Thanh Phong lưu ý: Năm 2026 – năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – là năm bản lề, năm đặt nền tảng cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Do đó, Hội nghị sơ kết lần này cần nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển hơn. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm 2026, TAND hai cấp TP.HCM hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (10/8/1976 – 10/8/2026) – một chặng đường cống hiến vì công lý, vì quyền lợi hợp pháp của Nhân dân.

so-ket-toa-an-tphcm-4(1).jpg
Ông Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TP.HCM báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026 của TAND hai cấp TP.HCM.

Thay mặt Ban Lãnh đạo TAND TP.HCM, ông Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TP.HCM báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026 của TAND hai cấp TP.HCM. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2026, TAND hai cấp TP.HCM đã thụ lý 85.978 vụ việc các loại, trong đó tồn kỳ trước chuyển qua 16.019 vụ, thụ lý mới 69.959 vụ; Đã giải quyết 39.117 vụ việc, đạt tỷ lệ 45,5%. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ việc thụ lý tăng 8.985 vụ, số vụ giải quyết tăng 4.041 vụ.

Đặc biệt, Tòa án TP.HCM đã thụ lý và giải quyết nghiêm túc, đúng tiến độ nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ được dư luận xã hội quan tâm, trong đó có các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi. Điển hình là vụ án liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm Đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM; vụ án "Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty Kera... Kết quả xét xử nhận được sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào đường lối phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.

so-ket-toa-an-tphcm-3(1).jpg
Các đại biểu chăm chú lắng nghe ý kiến đóng góp.

Công tác xét xử trực tuyến và hòa giải điện tử được đơn vị rất quan tâm. Tòa án hai cấp Thành phố đã tổ chức 1.026 phiên tòa, phiên họp trực tuyến (trong đó cấp Thành phố 65 phiên, cấp khu vực 961 phiên). Việc ứng dụng công nghệ vào xét xử đã khắc phục nhiều hạn chế, tiết kiệm thời gian và chi phí, là nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng "Tòa án điện tử" trong tương lai.

Công tác Giám đốc thẩm, tái thẩm luôn được chú trọng. Tòa án Thành phố đã giải quyết 100% số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tiếp nhận; Đã xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm 30/36 vụ, đạt tỷ lệ 83,3%, toàn bộ kháng nghị được chấp nhận đúng căn cứ pháp luật.

Trong 06 tháng đầu năm, Tòa án hai cấp Thành phố đạt nhiều bước tiến đáng kể trong chuyển đổi số. Phần mềm số hóa và quản lý hồ sơ phúc thẩm, giám đốc thẩm đã được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 27/02/2026.

so-ket-toa-an-tphcm-10.jpg
Đại biểu đóng góp ý kiến.

Về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Tòa án đã hoàn thành hồ sơ dự án phần mềm AI hỗ trợ thụ lý, giải quyết vụ việc với 740 tài khoản đăng ký và 789 tài liệu được tải lên phân tích. Hệ thống xét xử trực tuyến tích hợp phần mềm chuyển đổi giọng nói thành biên bản điện tử và camera AI định vị vị trí người nói đã được lắp đặt thí điểm qua 36 phiên tòa, dự kiến triển khai toàn bộ cho 19 Tòa án khu vực.

Tổng số tài khoản sử dụng Trợ lý ảo đạt 4.077 lượt đặt câu hỏi pháp lý, với 1.569 công chức có chức danh tư pháp đã sử dụng. Tỷ lệ công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật duy trì ở mức cao, nhiều đơn vị đạt trên 90%, trong kỳ đã công khai 19.428 bản án, quyết định.

so-ket-toa-an-tphcm-6(2).jpg
Ban Lãnh đạo TAND hai cấp TP.HCM dự Hội nghị sơ kết

Bên cạnh kết quả đạt được, TAND hai cấp TP.HCM vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 6 tháng đầu năm, tổng số vụ việc thụ lý tăng gần 9.000 vụ so với cùng kỳ, trong khi biên chế hiện tại vẫn còn thiếu. Hầu hết các Tòa án khu vực thiếu Thư ký, mỗi Thư ký phải giúp việc cho 2–3 Thẩm phán đồng thời, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải quyết án. Các đơn vị cũng thiếu nhân sự hành chính, văn thư, lưu trữ, phải dùng hợp đồng ngắn hạn với mức lương thấp nên nhân lực không ổn định.

Sau sáp nhập, nhiều Tòa án khu vực vẫn làm việc tại trụ sở cũ, xuống cấp, chật hẹp, không đủ phòng làm việc và phòng xét xử theo mô hình mới, kho lưu trữ hồ sơ thiếu thiết bị bảo quản. Đặc biệt, nhiều đơn vị không có hội trường riêng để lắp đặt hệ thống xét xử trực tuyến, thiết bị phải thuê ngoài, phát sinh chi phí và mất nhiều thời gian lắp đặt, vận chuyển.

so-ket-toa-an-tphcm-1(1).jpg
TAND TP.HCM hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (10/8/1976 – 10/8/2026).

Hầu hết các Tòa án khu vực chưa có biên chế chuyên trách công nghệ thông tin; Thẩm phán và Thư ký phải kiêm nhiệm vận hành hệ thống, dẫn đến triển khai chuyển đổi số chưa đồng bộ. Phần mềm QLTA thường xuyên gặp lỗi kỹ thuật, vụ án đã nhập không tìm kiếm được dẫn đến nhập trùng.

Trong không khí cởi mở, Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp chân thành, thiết thực cho công tác xây dựng TAND hai cấp TP.HCM ngày càng phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP.HCM: Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành lập